Vingroup khai trương chuỗi khách sạn, khu vui chơi giải trí đẳng cấp

Ngày 29/4, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) chính thức khai trương 7 khách sạn, một sân golf , 2 khu vui chơi giải trí và 5 trung tâm thương mại Vincom tại nhiều địa phương cả nước.
Vingroup khai trương chuỗi khách sạn, khu vui chơi giải trí đẳng cấp

Vingroup khai trương đồng loạt các khách sạn, khu vui chơi giải trí, sân golf... 

Việc Vingroup đưa vào vận hành cùng lúc 15 cơ sở kinh doanh trải dọc từ Bắc đến Nam trong cùng một ngày tạo nên “kỷ lục khai trương” tại Việt Nam.

Các khách sạn, khu vui chơi giải trí mang thương hiệu Vinpearl và Vinpearl Land được khai trương tại 7 tỉnh, thành gồm: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa và Kiên Giang. Nhờ đó, doanh nghiệp nâng tổng công suất khách sạn lên gần 11.000 phòng, 3 sân golf và 5 khu vui chơi giải trí trên toàn quốc.

Như vậy, Vinpearl hiện diện đồng loạt, trải dọc từ Bắc đến Nam, trong đó có 5 địa danh du lịch mới là Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hội An (Quảng Nam) và Cam Ranh (Khánh Hòa).

7 khách sạn và khu nghỉ dưỡng Vinpearl vừa đi vào hoạt động có kiến trúc đương đại hài hòa với thiên nhiên. Các khách sạn được đầu tư hệ thống tiện ích hiện đại, tiêu chuẩn 5 sao như: hồ bơi, khu spa, chuỗi nhà hàng, phòng họp, khu vui chơi giải trí... đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ du lịch hội nghị (MICE) ngày càng gia tăng tại nhiều địa phương.

Nổi bật trong chuỗi các cơ sở Vinpearl mới là dự án Vinpearl Golf Hải Phòng giai đoạn một. Không chỉ là sân golf trên đảo đầu tiên ở miền Bắc, Vinpearl Golf Hải Phòng còn là sân golf lớn nhất trong hệ thống sân golf trên đảo của Tập đoàn Vingroup được đưa vào vận hành.

Nổi bật trong chuỗi các cơ sở Vinpearl mới là dự án Vinpearl Golf Hải Phòng giai đoạn một.

Nổi bật trong chuỗi các cơ sở Vinpearl mới là dự án Vinpearl Golf Hải Phòng giai đoạn một.

Sân có quy mô 36 hố, trong đó có 18 hố golf sân hồ và 18 hố golf sân đầm lầy, khai thác tối đa lợi thế địa hình tự nhiên cùng hệ thống sân tập, tòa nhà câu lạc bộ - club house, cửa hàng dụng cụ golf hiện đại, phong cách… đem đến trải nghiệm độc đáo cho golf thủ.

Vinpearl Land cũng ghi dấu ấn với việc đưa vào vận hành 2 công trình lớn gồm: khu công viên giải trí Vinpearl Land Nha Trang và công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh.

Khu công viên giải trí Vinpearl Land Nha Trang giai đoạn 2 - với hàng loạt hạng mục mới hấp dẫn như: công viên phao nổi trên biển lớn nhất thế giới; khu vườn thú mở “Vườn Quý vương”; quảng trường thần thoại với các tòa lâu đài kỳ vĩ…

Tại miền Trung, công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh diện tích lên tới gần 7 ha kết nối trực tiếp với khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas sẽ là công viên nước đầu tiên và lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Vingroup khai trương chuỗi khách sạn, khu vui chơi giải trí đẳng cấp ảnh 2

Công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, Vingroup cũng ra mắt đồng loạt của 5 trung tâm thương mại tại Yên Bái, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang và TP HCM, nâng quy mô hệ thống lên 37 trung tâm thương mại tại hơn 20 tỉnh thành cả nước.

Các Vincom mới có diện tích trung bình 10.000 m2, tích hợp các thương hiệu bán lẻ của tập đoàn như: đại siêu thị tiêu dùng VinMart, siêu thị điện máy VinPro và chuỗi cửa hàng thời trang VinDS.

Với kiến trúc sang trọng, cả 5 cơ sở mới không chỉ cung cấp trải nghiệm tiêu dùng theo phong cách hiện đại, đẳng cấp mà còn đem đến cho người dân địa phương nhiều điểm đến vui chơi, giải trí thời thượng và hấp dẫn.

Với sự đầu tư lớn, bài bản, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng Vinpearl và các trung tâm thương mại Vincom đáp ứng tiêu chí hiện đại - tiện ích góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch chất lượng cao tại các địa phương; đưa sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp đến đông đảo người dân./.

>> Các dự án BĐS lớn của Tập đoàn Vingroup hiện giờ ra sao?

Có thể bạn quan tâm