20 hãng công nghệ lớn nhất thế giới, Mỹ chiếm 11 còn lại là Trung Quốc

Trong bảng xếp hạng 20 công ty công nghệ lớn nhất toàn cầu, là những cái tên rất quen thuộc như Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba…
20 hãng công nghệ lớn nhất thế giới, Mỹ chiếm 11 còn lại là Trung Quốc

Cường quốc châu Á có 9 cái tên góp mặt, chỉ kém đối thủ 2 và không có một cái tên nào khác ngoài các công ty của hai quốc gia này.

Trong đó, top 5 công ty dựa trên giá trị thị trường là Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet và Facebook, đều của Mỹ.

Không chịu kém cạnh, Trung Quốc bám đuổi ngay 2 vị trí tiếp theo với đế chế bán lẻ trực tuyến Alibaba và "ông lớn" Internet Tencent - công ty châu Á đầu tiên có giá trị hơn 500 tỷ USD.

Một số cái tên nổi bật khác là "gã khổng lồ" tìm kiếm Baidu và hãng điện thoại Xiaomi.

Xiaomi đệ đơn xin IPO tại Hong Kong vào tháng trước và dự kiến là đợt chào bán cổ phiếu công khai lớn nhất thế giới năm nay. Nhà sản xuất điện thoại đặt mục tiêu định giá 70-80 tỷ USD.

Bắc Kinh đang tăng tốc trong cuộc đua đổi mới công nghệ toàn cầu và cộng đồng "kỳ lân" của nước này được đánh giá là đối thủ đáng gờm của Thung lũng Silicon (Mỹ).

Có thể bạn quan tâm