5 Giám đốc bị truy nã trong vụ AIC gồm những ai ?

Ngoài bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã truy nã 5 bị can khác là giám đốc các doanh nghiệp trong vụ AIC.

Liên quan đến vụ AIC, C03 còn khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Sen (SN 1984, thường trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường.

Bị can Nguyễn Thị Tích (SN 1962, thường trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha.

Bị can Đỗ Mỹ Hạnh (SN 1982, thường trú tại phường 11, quận 5, TP.HCM), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết trong vụ AIC
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết trong vụ AIC

Đáng chú ý là các bị can Ngô Thế Vinh (SN 1965; thường trú tại phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên. Và bị can Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội.

Hai bị can Ngô Thế Vinh và Nguyễn Đăng Thuyết đều đang sinh sống tại Mỹ, bị can Vinh có 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) chịu cáo buộc đã gây thất thoát hơn 40 tỷ đồng.

Các bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và  AIC, đều bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tại thời điểm C03 tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, những bị can này đã bỏ trốn.

Theo kết luận điều tra của C03, đã có 36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ AIC này, với cáo buộc gây thiệt hại 152 tỷ đồng của Nhà nước.

5 Giám đốc bị truy nã trong vụ AIC gồm những ai ? ảnh 2

Có thể bạn quan tâm