9 tháng, hàng không vận chuyển 37 triệu lượt khách

Trong 9 tháng đầu năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng bay Việt Nam đạt 37 triệu khách, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 10,8% so với cùng kỳ 2019.
9 tháng, hàng không vận chuyển 37 triệu lượt khách

Trong đó, số lượt khách quốc tế đạt 2,9 triệu lượt khách, giảm 77,4% so với cùng kỳ 2019.

Khách nội địa đạt 34 triệu khách, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 2 - 3 tháng tới, dự báo lượng khách sẽ sụt giảm do thị trường vận chuyển hành không đã bước vào giai đoạn thấp điểm. 

Thị trường hàng không Việt trên đà phục hồi nhưng chưa đồng đều ở các phân khúc. Theo đó, thị trường nội địa phục hồi hoàn toàn so với trước khi dịch bệnh bùng phát nhưng thị trường quốc tế phục hồi rất chậm.

Tuy nhiên, năm 2022, ngành hàng không vẫn đạt mục tiêu vận chuyển 89 triệu lượt khách nội địa và 5 triệu lượt khách quốc tế.

Một báo cáo mới đây Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) vẫn đánh giá Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới, đạt 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035.

Có thể bạn quan tâm