Ảnh: Cận cảnh phố 8 làn xe ở Hà Nội mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Tuyến phố được UBND TP Hà Nội đặt tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến hơn 5 nghìn lượng vàng cho nhà nước có chiều dài khoảng 1km, với 8 làn xe thông thoáng, sạch đẹp.
Ảnh: Cận cảnh phố 8 làn xe ở Hà Nội mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Tuyến phố được UBND TP Hà Nội đặt tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến hơn 5 nghìn lượng vàng cho nhà nước có chiều dài khoảng 1km, với 8 làn xe thông thoáng, sạch đẹp.

Sáng 5/12, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc đặt tên 42 tuyến đường, phố mới, trong đó tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô tại quận Nam Từ Liêm.

Tuyến phố dài 900 m, rộng 50 m, từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liên, Hà Nội).

Cuối năm 2017, tên ông Trịnh Văn Bô đã được thành phố Hà Nội đề nghị đặt cho tuyến phố dài 1,2 km thuộc quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, vì chưa đạt được thống nhất với gia đình nên tuyến phố mang tên Trịnh Văn Bô phải hoãn lại.

Tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô mới được hoàn thành với 8 làn xe, rất thông thoáng và khang trang.

Vỉa hè dành riêng cho người đi bộ rộng 4m được lát đá xanh.

Cây xanh trồng tại đây chủ yếu là giống phượng hoa vàng.

Đường được thiết kế có làn riêng dành cho xe máy và xe thô sơ.

Hệ thống đèn led chống lóa đã được lắp đặt.

Ông Trịnh Văn Bô là doanh nhân, nhà tư sản dân tộc đã nhiều lần ủng hộ tiền và vàng cho Mặt trận Việt Minh. Đặc biệt, trong Tuần lễ Vàng năm 1945, ông và vợ đã ủng hộ 5.147 lượng vàng cho cách mạng.

Theo Đăng Khoa/VTC News

Có thể bạn quan tâm