Bamboo Airways “thưởng nóng” tuyển bóng đá nam U23 và tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31

Mừng chiến thắng lịch sử của các cầu thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 31, hãng hàng không Bamboo Airways công bố “thưởng nóng” các vé bay khứ hồi hạng thương gia cho toàn bộ các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyên đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Bamboo Airways “thưởng nóng” tuyển bóng đá nam U23 và tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31

Ngay sau khi trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 31 kết thúc, Bamboo Airways đã công bố trên fanpage về việc dành tặng mỗi cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam một cặp vé bay quốc tế hạng thương gia, thời hạn sử dụng trong 1 năm để mừng thành tích xuất sắc của các cô gái, chàng trai “vàng” của bóng đá Việt Nam.

Riêng hai cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết Huỳnh Như và Nhâm Mạnh Dũng nhận quà tặng thêm 1 cặp vé bay quốc tế hạng thương gia để mừng công những bàn thắng đưa Việt Nam dành “vàng” tại SEA Games.

Bamboo Airways công bố “thưởng nóng” cho đội tuyển nữ và tuyển U23 nam Việt Nam sau các chiến thắng vẻ vang
Bamboo Airways công bố “thưởng nóng” cho đội tuyển nữ và tuyển U23 nam Việt Nam sau các chiến thắng vẻ vang

Trong trận chung kết trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) tối 21/5, tuyển nữ Việt Nam đã khẳng định vị thế “nữ hoàng” của bóng đá nữ Đông Nam Á khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận chung kết, vô địch SEA Games 31. Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có hành trình đầy thuyết phục: thắng tất cả các trận, ghi 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần. Tuyển nữ Việt Nam có lần thứ 7 đoạt Huy chương vàng (HCV) SEA Games, nhiều hơn Thái Lan 2 HCV.

Tại trận chung kết trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối 22/5, đội tuyển bóng đá nam U23 đã có chiến thắng thuyết phục, giành tấm HCV môn bóng đá nam. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn quan trọng giúp Việt Nam thắng Thái Lan 1-0. Thầy trò HLV Park Hang-seo bảo vệ thành công ngôi vô địch tại SEA Games 31 với thành tích giữ sạch lưới trong cả giải.

Kể từ khi ra mắt đến nay, Bamboo Airways luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đồng hành lâu dài với thể thao nói chung, bóng đá nói riêng thông qua các hoạt động tài trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia và các CLB bóng đá chuyên nghiệp và tài trợ nhiều giải đấu quy mô, uy tín xuyên suốt nhiều năm.

Trong đó, Bamboo Airways tài trợ vận chuyển toàn bộ các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam, vận chuyển đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tham dự vòng loại 3 World Cup 2022, đưa đội tuyển bóng đá futsal trở về từ vòng chung kết futsal World Cup 2021… Tháng 2 vừa qua, Bamboo Airways đã điều chuyên cơ đưa đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam từ Ấn Độ trở về sau vòng loại World Cup 2023 và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các “cô gái kim cương” của Việt Nam dưới vai trò Nhà tài trợ vận chuyển độc quyền, đưa đội tuyển đi tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand.

Hãng hàng không này cũng từng nhiều lần khích lệ các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong thi đấu như: tặng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc; trao tặng 1 tỷ đồng cho Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và 500 triệu đồng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng vì những mà trình diễn xuất sắc tại giải U23 châu Á năm 2018; tặng kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn (bao gồm vé máy bay di chuyển) cho thầy trò HLV trưởng Mai Đức Chung sau chiến thắng dành vé tham dự World Cup 2023…

Khi trải nghiệm dịch vụ hạng thương gia của Bamboo Airways, các cầu thủ sẽ được thụ hưởng những đặc quyền đẳng cấp như làm thủ tục tại quầy ưu tiên/quầy dành riêng cho hội viên, ưu tiên chọn chỗ ngồi, tặng thêm hành lý miễn phí, được gắn thẻ hành lý ưu tiên, lối đi ưu tiên tại khu vực soi chiếu an ninh/tại khu vực cửa lên máy bay…

Cùng với đó, các đội bóng sẽ được trải nghiệm chờ bay tại hệ thống Phòng chờ thương gia của Bamboo Airways đặt tại nhiều sân bay trọng điểm, với không gian sang trọng, đầy đủ tiện ích giải trí, thư giãn và chất lượng ẩm thực tương đương các nhà hàng 5 sao.

Có thể bạn quan tâm