Bảo Việt ủng hộ gần 3 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị bão lũ

Với tinh thần “tương thân tương ái”, cán bộ Bảo Việt đã tình nguyện ủng hộ mỗi người một ngày lương, chung tay đóng góp được gần 3 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.
Bảo Việt ủng hộ gần 3 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị bão lũ

Trong những ngày qua, các đợt bão, mưa lũ lớn liên tục, kéo dài đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đến một số tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… Với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã có những hành động thiết thực, chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Sau một thời gian ngắn phát động, cán bộ nhân viên trong hệ thống Bảo Việt đã tình nguyện ủng hộ mỗi người một ngày lương, chung tay đóng góp được tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Bảo Việt mong muốn số tiền này sẽ góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung kịp thời khắc phục hậu quả của bão lũ, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất kinh doanh. Thông qua Bộ Tài Chính, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bảo Việt đã ủng hộ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Quảng Nam để thực hiện công tác cứu trợ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trực tiếp đưa các chuyến xe chở hàng cứu trợ từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề, phối hợp các công ty Bảo Việt tại địa phương đi thuyền, lội nước đến từng hộ gia đình để trao tận tay món quà thiết thực như áo phao, áo mưa bộ, nước uống đóng chai, đồ ăn cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Bảo Việt kịp thời giải quyết quyền lợi cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ, cán bộ Bảo Việt trao tặng nhiều món đồ thiết yếu cho đồng bào miền Trung

Để kịp thời giải quyết quyền lợi cho khách hàng tại khu vực miền Trung, các công ty địa phương tập trung đánh giá thiệt hại, tập hợp đầy đủ thông tin, thủ tục để nhanh chóng chi trả bảo hiểm, bồi thường đầy đủ cho người và các công trình, tài sản có tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt bị thiệt hại do lũ lụt, kịp thời giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Các đơn vị Bảo Việt tại miền Trung tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản; đồng thời có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương có sự hỗ trợ kịp thời các gia đình người dân bị thiệt hại nặng nề cũng như hỗ trợ gia đình cán bộ, đại lý trong hệ thống bị thiệt hại.

Bảo Việt Nhân thọ hỗ trợ hoàn thiện và cấp mới lại miễn phí toàn bộ hợp đồng của các khách hàng tại khu vực miền Trung bị lũ cuốn trôi, áp dụng đến hết tháng 12/2020. Đồng thời, các trường hợp khách hàng không may thiệt mạng do bão lũ và sạt lở cũng được Bảo Việt Nhân thọ ưu tiên giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm. Theo đó, trong vòng 1 ngày làm việc, Bảo Việt Nhân thọ sẽ hoàn tất quy trình chi trả và liên hệ với gia đình khách hàng để thực hiện cam kết theo hợp đồng, hỗ trợ các gia đình có thêm tài chính để ổn định cuộc sống sau biến cố.

Có thể bạn quan tâm