Bình Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Bình Dương khoá X đã bầu ông Võ Văn Minh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: CTTĐTBD)

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: CTTĐTBD)

Sáng ngày 6/7/2021, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Theo đó, ông Phạm Văn Chánh, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, ông Mai Hùng Dũng và ông Nguyễn Lộc Hà tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Được biết, ông Võ Văn Minh, sinh năm 1972, có trình độ chuyên môn kỹ sư điện, cử nhân chính trị và thạc sĩ kinh tế.

Từ năm 2008 - 2012 ông Minh làm Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương. Từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2013, ông giữ chức chủ tịch UBND TX.Dĩ An (nay là TP.Dĩ An). Tháng 8/2013, ông được phân công làm Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy.

Tháng 4/2014, ông Võ Văn Minh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2019, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành uỷ TP.Thủ Dầu Một.

Tháng 4/2019, ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương. Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Minh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm