Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển vật tư y tế không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới

Những ngày vừa qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt giữu nhiều vụ vận chuyển vật tư y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ hàng nghìn bộ kit test nhanh Covid-19.

Điển hình là vào lúc 03giờ ngày 05/03/2022, tại khu vực biên giới thuộc xóm Đồng Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh,tỉnh Cao Bằng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tuần tra, phát hiện nhóm 3 đối tượng là mặt đang vận chuyển nhiều thùng hàng hóa nên triển khai lực lượng tiếp cận, bắt giữ. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi phức tạp nhanh chóng bỏ lại các thùng hàng rồi chạy thoát. Tại hiện trường, lực lượng Bộ đội Biên phòng thu giữ 6 thùng hàng, bên trong chứa 1.500 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp đến lúc 04 giờ 15 phút cùng ngày 05/03/2022, tại khu vực biên giới thuộc xóm Đồng Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, thu giữ nhiều bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Một vụ việc được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt giữ
Một vụ việc được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt giữ

Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút ngày 04/03/2022, tại khu vực biên giới thuộc xóm Lũng Tung, xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô bán tải, biển kiểm soát 29H-22314 (do Nông Văn Dù, sinh ngày 02/12/1994, thường trú tại xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng điều khiển) khi đang vận chuyển 2 thùng hàng, bên trong chứa nhiều bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc,xuất xứ.

Bước đầu, đối tượng Nông Văn Dù khai nhận: Trước tình hình dịch Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng các mặt hàng vật tư y tế của người dân tăng cao, đối tượngđã móc nối mua bán, vận chuyển các bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ nước ngoài qua biên giới vào nội địa Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện, các vụ việc trên đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp lập biên bản và đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm