Bốn công ty con của hãng hàng không Na Uy tuyên bố phá sản

Bốn công ty con tại Thuỵ Điển và Đan Mạch của hãng hàng không Na Uy đã nộp đơn phá sản vào tuần này.
Bốn công ty con của hãng hàng không Na Uy tuyên bố phá sản

Bốn công ty con tại Thuỵ Điển và Đan Mạch của hãng hàng không Na Uy đã nộp đơn tuyên bố phá sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài khiến mọi hoạt động bay đều bị đình chỉ, hãng hàng không cho biết vào thứ Hai (20/4). 

Bốn công ty trên là đơn vị nhân sự, sử dụng 4.700 phi công và thành viên phi hành đoàn, trong khi đó, 700 phi công và 1.300 thành viên phi hành đoàn tại Na Uy, Pháp và Ý không bị ảnh hưởng bởi quyết định này, đại diện hãng tại Na Uy chia sẻ. 

“Chúng tôi đã cố gắng mọi cách có thể để tránh phải đưa ra quyết định cuối cùng như thế này và chúng tôi đã yêu cầu được tiếp cận với các gói hỗ trợ của chính phủ cả ở Thuỵ Điển và Đan Mạch,” giám đốc điều hành Jacob Schram cho biết trong một tuyên bố. 

Công ty hiện vẫn đang tìm cách chuyển đội nợ thành vốn cổ phần và huy động tiền từ các cổ đông trong khi nỗ lực dạt đủ điều kiện nhận bảo lãnh nhà nước từ chính phủ Na Uy để có thể vượt qua cuộc khủng hoảng. 

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm