Các "trụ cột" mất giá, Vn-Index giảm phiên thứ 8 liên tiếp

Áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh trong nửa cuối phiên chiều khiến thị trường ngày 24/12 chìm trong sắc đỏ, VN-Index tiếp tục lao dốc, giảm phiên thứ 8 liên tiếp, thủng mốc 910 điểm.
Các "trụ cột" mất giá, Vn-Index giảm phiên thứ 8 liên tiếp

Trong phiên sáng, thị trường khởi sắc trở lại sau 7 phiên liên tiếp giảm điểm trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền tham gia khá thận trọng khiến thị trường giao dịch khá chậm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường thiếu sức bật. Chỉ số VN-Index diễn biến giằng co quanh mốc 915 điểm. 

Tạm dừng phiên sáng, chỉ số Vn-Index tăng nhẹ 2,37 điểm (0,26%) lên 914,63 điểm; trong khi Hnx-Index và Upcom-Index lần lượt giảm 0,33% và 0,32%.

Thanh khoản toàn thị trường ở mức khá thấp với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt chưa đến 1.500 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng trên toàn thị trường cũng là yếu tố không thực sự tích cực.

Đến phiên chiều, đà tăng dần thu hẹp và thị trường đỏ lửa khi sức ép bán ra dần gia tăng. Sắc đỏ bao phủ trên diện rộng bảng điện tử khiến các chỉ số đều lùi sâu hơn, trong đó, VN-Index cũng cắm đầu đi xuống về mức thấp nhất ngày, chính thức để mất mốc 910 điểm về mức 908,56 điểm, giảm 3,7 điểm (0,41%).
Thanh khoản thị trường vẫn ở mức khá thấp với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt 4.300 tỷ đồng. Nhưng khối ngoại đã mua ròng 72 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào AST (56 tỷ), BID (45 tỷ) và CTD (42 tỷ).

Có thể bạn quan tâm