Cận cảnh việc tháo dỡ tại dự án Cống hóa mương Nguyễn Khánh Toàn

Sáng 17/5, lực lượng các cơ quan chức năng của UBND thành phố Hà Nội đã tiến hành thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị tại Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp
Cận cảnh việc tháo dỡ tại dự án Cống hóa mương Nguyễn Khánh Toàn

Đúng 7h30 sáng ngày 17/5, các lực lượng chức năng được phân công thực hiện việc cưỡng chế đã có mặt tại UBND quận Quan Hoa, sau đó triển khai tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trong phạm vi Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ ở đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đoàn công tác của UBND Quận Cầu Giấy  tiến hành đọc quyết định thi hành cưỡng chế đối với các cơ sở kinh doanh không chấp hành quyết định.

 Việc cưỡng chế vi phạm được bắt đầu từ 8h sáng ngày 17/5.

 Lực lượng chức năng theo dõi công việc cưỡng chế

Lực lượng chức năng hỗ trợ nhân viên một của hàng di chuyển hàng hóa để tháo dỡ công trình vi phạm

 Các tấm tôn được dựng lên để ngăn cách công trình bị tháo dỡ, để đảm bảo an toàn cho khu vực. Dự kiến thời gian tháo dỡ sẽ kéo dài trong 60 ngày

 Cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế các công trình tại 4 ô đất gổm ô số 1 (14 cơ sở), ô số 2 (6 cơ sở), ô số 3 (8 cơ sở), và ô số 4 (14 cơ sở vi phạm).

 Tuy không có sự phản kháng nào diễn ra, nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn căng băng rôn tỏ ý phản đối việc tháo dỡ này

 Dù cơ quan chức năng đang thực hiện việc cưỡng chế đối với các công trình vi phạm, các chợ có, quán trà đá vẫn ung dung buôn bán như bình thường

 Tuy nhiên, phần lớn cửa hàng đã chấp hành quyết định của UBND thành phố và đã chuyển đi

Có thể bạn quan tâm