Cần Thơ giải trình về việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

Đoàn giám sát của Quốc hội yêu cầu UBND thành phố Cần Thơ giải trình về việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng.
Cần Thơ giải trình về việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

Đoàn giám sát Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP đã báo cáo với đoàn công tác về các vấn đề liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính của TP vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Khi được yêu cầu giải trình về trường hợp tiếp nhận, điều chuyển ông Vũ Minh Hoàng từ Vụ Phó Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ về làm Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến - đầu tư thương mại và Hội chợ triển lãm TP, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, do cần người giỏi ngoại ngữ, căn cứ vào công việc của địa phương và Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã tuyển dụng nên TP đã chủ động xin ông Hoàng.

"Các sai sót về quy trình bổ nhiệm và luân chuyển ông Hoàng đang được Ủy Ban Kiểm tra Trung ương làm rõ. Do vậy TP đang chờ và sẽ xử lý khi có kết luận của UBKT Trung ương.

Sau khi nghe phần phát biểu của các thành viên đoàn giám sát và giải trình của TP về các vấn đề liênn quan, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu Cần Thơ tiếp tục đổi mới cải cách, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để việc quản lý theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Không nhất thiết tổ chức ở Trung ương có bộ ngành nào thì ở sở ngành, quận huyện phải có ngành đó.

Về vấn đề phân cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sắp tới Trung ương sẽ tiếp tục rà soát và phân cấp mạnh cho thành phố. Do vậy,  thành phố cần phân cấp mạnh cho các quận,  cấp  xã phường theo tinh thần 1 việc sẽ do 1 cơ quan, 1 cá nhân làm nhưng một cơ quan, 1 cá nhân có thể làm nhiều việc. Một việc có liên quan đến nhiều cơ quan thì phải xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính và có chế tài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng, cải cách hành chính, cải cải cách bộ máy hành chính nhà nước là vấn đề rất khó, rất phức tạp bởi vì nó đụng chạm đến con người, đụng chạm đến tổ chức. Việc này mà không có quyết tâm và cách chỉ đạo quyết liệt, làm bài bản, đồng bộ thì rất khó. Bây giờ chúng ta đang xây dựng kinh tế thị trường, phân cấp phân quyền mạnh. vậy cần phải áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong điều hành quản lý thì lúc đó ta mới đạt được mục tiêu".

Có thể bạn quan tâm