Chiến sự Yemen: Houthi tiếp tục tấn công vây lấn vào thành phố thủ phủ tỉnh Marib

Lực lượng Houthi (Phong trào Ansar Allah) đang phát triển tiến công vào các vị trí của các lực lượng vũ trang Yemen của tổng thống Mansur Hadi (do Liên minh quân sự Ả rập hậu thuẫn) ở tỉnh Marib của Yemen.

Lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công trên đường Ablah-Abdiyah, đánh chiếm hai ngọn núi Nashah và Nasib, các làng al-Sana và al-Harjah. Giao chiến diễn ra ác liệt giữa Houthi và lực lượng Hadi ở khu vực al-Marwah, phía nam quận Raghwan, và phía đông quận Sarwah.

Tình hình chiến sự khu vực tỉnh Marib tính đến ngày 12/12/2020

Ngày 11/12, không quân liên quân do Ả rập Xê út iến hành 4 cuộc không kích vào quận Madghal, nhiều cuộc không kích vào quận Sarwah. Đáp trả, lực lượng kháng chiến Yemen phóng 1 tên lửa đạn đạo pháo binh tấn công doanh trại Tadawin.

Ngày 12/12, lực lượng Houthi giao chiến ác liệt với liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu và lực lượng vũ trang của tổng thống lưu vong Mansur Haid trong quận Asahel.

Lực lượng Houthi tiến công các đơn vị quân đội Yemen của tổng thống lưu vong Mansur Hadi trên địa phận tỉnh Marib

Trong ngày 12/12, không quân Liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu không kích 2 lần vào quận Sarwah và quận Majza 4 lần thuộc địa phận tỉnh Marib. Không kích  quận Munbah thuộc tỉnh Saadah 2 lần, quận Nihm thuộc tỉnh Sanaa 2 lần, quận Khab wa al-Shaaf ở tỉnh al-Jawf 2 lần.

Bộ Ngân khố Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt một số quan chức AnsarAllah là Abdulhakim Khiwani, trưởng cơ quan an ninh thông tin; Abdulqader al-Shami, phó trưởng cơ quan an ninh thông tin; Mutlaq Amer al-Marrani, phó chánh văn phòng an ninh; Sultan Zayb, chỉ huy trưởng cơ quan chống tội phạm do các vấn đề nhân quyền theo cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Liên quân Ả rập Xê út tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái tự sát ở phía nam lãnh thổ quốc gia này, và bắn chìm hai chiếc xuồng không người lái trên Biển Đỏ trong 48 giờ qua.

Có thể bạn quan tâm