Chính thức khai mạc Phố sách Xuân Canh Tý 2020 mừng Đảng, mừng xuân

Hôm qua (27/1) (tức mùng 3 Tết), Phố sách Xuân Canh Tý 2020 chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân mới, đã được khai mạc tại Phố sách Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).
Màn trình diễn thư pháp tại Phố sách Xuân Canh Tý
Màn trình diễn thư pháp tại Phố sách Xuân Canh Tý

Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực khẳng định, Phố sách Xuân Canh Tý do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Hà Nội, mừng Xuân Canh Tý 2020, đồng thời, phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán. 

“Đây cũng là sự kiện khởi đầu chuỗi các chương trình, hoạt động tại Phố sách Hà Nội trong năm 2020, đưa Phố sách Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa ngày càng gần gũi với nhân dân, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thúc đẩy sự phát triển của ngành xuất bản hòa nhập với xu thế chung của thời đại”, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực cho biết.

Phố sách Xuân Canh Tý diễn ra từ ngày 27/1 đến hết ngày 3/2/2020 (tức từ mùng 3 đến mùng 10 tháng Giêng) với hơn 20 gian hàng và nhiều hoạt động tri thức, giàu sắc xuân dành cho nhân dân Thủ đô và du khách.

Tại các gian hàng sách truyền thống của các nhà xuất bản, hàng vạn cuốn sách mới hấp dẫn, ý nghĩa đã được chuẩn bị và giới thiệu đến độc giả. Bên cạnh đó, Phố sách Xuân Canh Tý còn dành không gian trưng bày báo Tết với hàng trăm ấn phẩm đặc sắc của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, nhiều gian hàng giới thiệu thư pháp, trưng bày tranh dân gian, sản phẩm, đồ chơi ngày Tết cũng sẵn sàng phục vụ độc giả. 

Điểm nhấn của Phố sách Xuân Canh Tý là các chương trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Hà Nội, được tổ chức vào ngày 3/2 tới với nhiều hoạt động như: Biểu diễn ca múa nhạc “Đảng - Mùa xuân - Dân tộc”, tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng” với diễn giả Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo...

Phố sách Xuân Canh Tý thu hút nhiều độc giả và người dân tới tham quan
Phố sách Xuân Canh Tý thu hút nhiều độc giả và người dân tới tham quan

Ngoài ra, bạn đọc du xuân tại Phố sách còn được thưởng thức và trải nghiệm nhiều hoạt động ca múa nhạc, tạp kỹ; thi cờ tướng; vẽ tranh; cắm hoa nghệ thuật; tham gia các trò chơi dân gian ngày Tết đặc sắc. 

Đặc biệt, Ban tổ chức đã bố trí các điểm trông giữ xe tại hai đầu Phố sách Hà Nội, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước, để thuận lợi cho bạn đọc tham gia Phố sách Xuân Canh Tý 2020.

Các hoạt động chính diễn ra tại Phố sách Hà Nội trong 3 khung giờ chính hằng ngày (9h30 - 14h30 - 19h30) từ ngày 27/1 đến 3/2:

Mùng 3 tháng Giêng (27/1)
- Lễ khai mạc Phố sách Xuân Canh Tý 2020
- Chương trình “Sống chậm chờ nắng lên”
- Chương trình ca múa nhạc “Mừng Đảng, mừng Xuân”

Mùng 4 tháng Giêng (28/1)
- Các hoạt động vui chơi Tết cho thiếu nhi
- Trải nghiệm ghép tranh vải lụa Vạn Phúc
- Giao lưu nghệ thuật, tìm hiểu về các nhạc cụ dân gian truyền thống

Mùng 5 tháng Giêng (29/1)
- Chương trình “Ngang dọc đường trà - Nét tinh tế của lá trà trong phong tục đầu năm của người Việt”
- Chương trình tạp kỹ thiếu nhi chủ đề “Chào xuân”
- Chương trình ca múa nhạc tạp kỹ, ảo thuật, xiếc, dance sport “Sắc xuân sôi động”

Mùng 6 tháng Giêng (30/1)
- Các hoạt động vui chơi Tết cho thiếu nhi
- Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi chủ đề “Truyện cổ tích và lịch sử Việt Nam”
- Giao lưu tôn vinh âm nhạc truyền thống “Hát xẩm - ca trù”

Mùng 7 tháng Giêng (31/1)
- Cuộc thi cắm hoa nghệ thuật
- Giới thiệu tác phẩm “Tìm hiểu về lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội 1.000 năm văn hiến
- Chương trình văn nghệ dân gian truyền thống “Hà Nội 36 phố phường”

Mùng 8 tháng Giêng (1/2)
- Hội thi “Đệ nhất cờ tướng Thăng Long”
- Hội thi “Thư họa ngày xuân”
- Chương trình ca múa nhạc thiếu nhi “Mùa xuân của đất nước - Mùa xuân của chúng em”

Mùng 9 tháng Giêng (2/2)
- Thực hành “Đọc sách tương tác - Kết nối yêu thương”
- Chương trình “Mẹ là Doctor chef”
- Chương trình văn nghệ “Vang mãi khúc ca mùa xuân”

Mùng 10 tháng Giêng (3/2)
- Chương trình ca múa nhạc “Đảng - Mùa xuân - Dân tộc”
- Tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng”
- Lễ bế mạc Phố sách Xuân Canh Tý 2020

Có thể bạn quan tâm