Chính thức khai thác cao tốc 12.000 tỷ đồng Hạ Long - Vân Đồn từ 1/2

Cao tốc dài gần 60km kết nối TP Hạ Long và huyện Vân Đồn (điểm đầu QL18, phường Đại Yên, TP Hạ Long, điểm cuối là đường dẫn vào sân bay Vân Đồn), với tổng mức kinh phí 12.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần
Chính thức khai thác cao tốc 12.000 tỷ đồng Hạ Long - Vân Đồn từ 1/2

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn là một trong 3 công trình giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Ninh được khánh thành trong năm 2018.  Khi được đưa vào khai thác tuyến cao tốc này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án có chiều dài gần 60 km, nối TP Hạ Long với Vân Đồn. Chiều rộng nền đường 24,5 m, điểm đầu tại quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn.

Trước đó, Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá công trình đảm bảo các điều kiện để chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/2.

Chủ đầu tư đã tổ chức vận hành thử nghiệm các trạm thu phí vào ngày 23/1 vừa qua.

Toàn tuyến có 4 trạm thu phí, 2 trạm chính ở đầu và cuối đường cao tốc với 8 cửa soát vé, 2 trạm thu phí phụ tại các nút giao ra, vào cao tốc với 6 cửa soát vé, tại các trạm đều được trang bị cửa thu phí tự động.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thu 2.100 đồng/km áp dụng cho 53,6 km đầu tư theo hình thức BOT; không thu phí với dự án thành phần dài 6 km từ cầu Cẩm Hải (Cẩm Phả) - Vân Đồn do đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Tốc độ tối đa được giảm xuống dưới 100 km/h vì là tuyến mới, lái xe chưa quen đường.

Sau gần 3 năm thi công từ tháng 9/2015, ngày 30/12/2018, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đã thông xe kỹ thuật. Đây là cung đường được đánh giá không chỉ hiện đại, tuyệt đẹp về cảnh sắc mà còn được coi là công trình đánh thức tiềm năng của thương cảng Vân Đồn.

Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải lưu lượng cho QL 18, rút ngắn thời gian lưu thông từ Hạ Long đến Vân Đồn chỉ còn 50 phút thay vì 90 phút như trước.

Đồng thời sẽ tạo sự kết nối giao thông trong trục tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tăng sức hấp dẫn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

>>Khẩn trương hoàn thiện báo cáo dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Có thể bạn quan tâm