Chốt phiên 23/2: Phố Wall tiếp tục bán tháo

Kết thúc phiên 23/2, Dow Jones chỉ cách vùng điều chỉnh chút xíu trong khi S&P 500 đã rơi vào vùng này trong phiên trước đó khi giảm hơn 10% so với đỉnh ngày 3/1.
Chốt phiên 23/2: Phố Wall tiếp tục bán tháo

Cụ thể, Dow Jones giảm 464,85 điểm, tương đương 1,38%, xuống 33.131,76 điểm.

S&P 500 giảm 79,26 điểm, tương đương 1,84%, xuống 4.225,5 điểm.

Nasdaq giảm 344,03 điểm, tương đương 2,57%, xuống 13.037,49 điểm.

Một chỉ số được xác nhận vào vùng điều chỉnh khi giảm 10% hoặc hơn từ đỉnh gần nhất.

Trong khi đó, Nasdaq đã giảm gần 19% từ đỉnh ngày 19/11/2021, cận kề thị trường giá xuống – giảm 20% hoặc hơn từ đỉnh gần nhất.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn có khả năng Nga sắp tấn công Ukraine và Washington không thấy dấu hiệu nào của việc Moscow lùi bước. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden không có ý định điều binh sĩ Mỹ tới Ukraine tham chiến.

Trước đó, phương Tây công bố thêm lệnh trừng phạt Nga vì việc nước này đưa quân vào miền đông Ukraine. Moscow cũng đã bắt đầu sơ tán đại sứ quán tại Kiev.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tiếp tục thực hiện ý định của ông bất chấp các lệnh trừng phạt gia tăng”, Michael James, giám đốc quản lý giao dịch cổ phiếu tại Wedbush Securities, Los Angeles, bang California, nói. “Điều đó thực sự làm gia tăng lo ngại về các hành động mạnh tay hơn và ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa, lạm phát nói chung”.

Nhà đầu tư còn thận trọng trước khả năng Fed mạnh tay siết chính sách tiền tệ để ứng phó lạm phát.

“Các rủi ro địa chính trị và tuyên bố khiến nhà đầu tư lo ngại”, theo Liz Young, giám đốc chiến lược đầu tư tại SoFi.

Một khảo sát của Reuters cho thấy S&P 500 vẫn sẽ tăng vào cuối năm 2022.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 23/2 là 11,98 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với trung bình 20 phiên 12,3 tỷ cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm