Chủ tịch Quảng Ngãi: Mới chỉ giới thiệu địa điểm cho Tập đoàn FLC

Trả lời chất vấn của đại biểu về việc Tập đoàn FLC đầu tư tại huyện Bình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng khẳng định chưa thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án mà chỉ giới thiệu địa điểm
Chủ tịch Quảng Ngãi: Mới chỉ giới thiệu địa điểm cho Tập đoàn FLC

Dự án của FLC từng vướng chỉ trích của dư luận về việc điều chỉnh vị trí đầu tư xây đồn Biên phòng Bình Hải

Ngày 7/7, lãnh đạo huyện Bình Sơn cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa gửi văn bản đến Thường trực HĐND tỉnh, trả lời chất vấn của đại biểu về việc Tập đoàn FLC đầu tư tại huyện Bình Sơn.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh khẳng định đến nay Quảng Ngãi chưa thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án cho Tập đoàn FLC. Địa phương chỉ giới thiệu địa điểm cho doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn.

Đối với quy hoạch các khu tái định cư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo không phân thành nhiều khu nhỏ mà tập trung xây vài khu lớn. Tỉnh giao nhiệm vụ Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp với huyện Bình Sơn khảo sát, đề xuất 3-5 khu tái định cư đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị Vạn Tường.

Trước đó, vào ngày 18/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng từng thống nhất với Tập đoàn FLC theo ranh giới và phương án quy hoạch giai đoạn 1 dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn là 1.243 ha.

Ông Căng đề nghị Tập đoàn FLC lập quy hoạch bổ sung theo hướng điều chỉnh vị trí đầu tư xây đồn Biên phòng Bình Hải về phía tây tuyến đường Bắc Nam Vạn Tường tại huyện Bình Sơn.

Các tuyến đường ra biển, đường ven biển để phục vụ nhu cầu cộng đồng dân cư, trung bình 8 km làm 1 tuyến đường ra biển. UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh ứng 500 tỷ đồng tạo "quỹ đất sạch" cho nhà đầu tư này. Đề nghị trên của vị chủ tịch tỉnh đã vấp phải phản ứng của dư luận.

Cử tri huyện Bình Sơn băn khoăn trước câu hỏi về năng lực Tập đoàn FLC trong việc đầu tư quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị tại Quảng Ngãi. Trong khi đó, thanh tra Chính phủ từng chỉ ra nhiều sai phạm của doanh nghiệp này trong lúc đầu tư tại các địa phương.

Có thể bạn quan tâm