CLB Doanh nhân Sao Đỏ: Thắm tình người mùa dịch

Trong "tâm bão" của dịch bệnh, các thành viên của CLB Doanh nhân Sao đỏ đã lan tỏa những hành động đẹp tới cộng đồng, chung tay hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau.
CLB Doanh nhân Sao Đỏ: Thắm tình người mùa dịch

Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tình trạng giãn cách xã hội kéo dài, mỗi doanh nghiệp là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên “mặt trận” phòng chống dịch. Trong "tâm bão" của dịch bệnh, các thành viên của CLB Doanh nhân Sao đỏ đã lan tỏa những hành động đẹp tới cộng đồng, chung tay hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau.

Sao Đỏ - "Thắm đỏ" tình người

Ra đời từ năm 2003, CLB Doanh nhân Sao Đỏ là tổ chức tập hợp những Doanh nhân hàng đầu Việt Nam, trong đó nòng cốt là những doanh nhân giành được giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu (Sao Đỏ). Trong gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, song song với quá trình xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, các thành viên CLB luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Ngay từ khi dịch bệnh Covid 19 diễn ra, CLB Doanh nhân Sao Đỏ cùng với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đồng hành với Chính phủ và nhân dân cả nước trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực như: Ủng hộ kinh phí mua kit xét nghiệm nhanh Covid-19, giúp tiêu thụ hàng hoá ứ đọng vì dịch bệnh, gây quỹ trao tặng thiết bị vật tư y tế như máy thở, máy xét nghiệm, kit xét nghiệm nhanh Covid-19, triển khai chương trình ATM gạo, ATM Oxy, ATM lao động, ATM túi thuốc; triển khai chương trình ủng hộ 100.000 suất ăn miễn phí cho đồng bào nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe tình nghĩa để chung tay giải quyết những khó khăn, nhanh chóng dập dịch ở các điểm nóng, tuyến đầu; ủng hộ trang thiết bị y tế, máy thở cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,… Chỉ tính riêng trong năm 2021, tổng giá trị các chương trình vì cộng đồng của CLB Doanh nhân Sao Đỏ cả trực tiếp và gián tiếp qua các tổ chức là hơn 500 tỷ đồng.

Một số hoạt động tạo ảnh hưởng lớn gần đây phải kể đến, đó là Chương trình ATM Oxy do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các doanh nhân trong Câu lạc bộ Sao Đỏ. Chương trình được triển khai một cách hiệu quả tại TP. HCM trong việc hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, giúp đỡ các bệnh nhân cần khẩn cấp oxy tại nhà, góp phần rất lớn cùng đội ngũ y tế cấp cứu bệnh nhân. Tính đến cuối tháng 8/2021, ATM Oxy đã thành lập và vận hành được 23 trạm lưu trữ và cung cấp oxy cho người dân có nhu cầu đổi bình hoặc cấp cứu các trường hợp nhiễm Covid-19, trường hợp F0. Ban tổ chức đã cung cấp hơn 630 bình oxy loại 8L về 23 trạm và tổ chức được đội xe tiến hành cấp đổi oxy.

Biển tượng trưng trao 1.500 bình Oxy, 1.000 túi thuốc an sinh, 500 túi quà an sinh và 50 suất "ATM F0 chống dịch" được đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai trao cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.
Biển tượng trưng trao 1.500 bình Oxy, 1.000 túi thuốc an sinh, 500 túi quà an sinh và 50 suất "ATM F0 chống dịch" được đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai trao cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, chương trình “Hà Nội trái tim hồng” bao gồm hoạt động tặng trang thiết bị phòng hộ trị giá 3 tỷ đồng cho Sở y tế Hà Nội và hơn 8 tỷ đồng cho hoạt động “Siêu thị mini 0 đồng”đã được triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch covid 19. Chuỗi sự kiện “Siêu thị mini 0 đồng” từ ý tưởng của Tập đoàn PNJ – một thành viên CLB Doanh nhân Sao Đỏ đã tạo được tiếng vang lớn trong cả nước. Mô hình siêu thị mini 0 đồng tại Hà Nội được triển khai với kinh phí ban đầu do các thành viên CLB Doanh nhân Sao Đỏ đóng góp như: Tập đoàn Tân Hoàng Minh, PNJ, Eurowindow, Alphanam, Phú Thái, Hưng Thịnh, Deloitte, Cen Group, Phúc Khang, Trường Sinh Group, Động Lực, Vĩnh Tiến Holdings, HSTC Group, PVOIL, Sơn Hà Xanh, An Cường, Citicom, Gaet, Thái Hưng, Sonadezi, Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương…

Chỉ trong vòng một tháng triển khai bắt đầu từ 01/8/2021, đã có 18 siêu thị được vận hành và đi vào hoạt động trên khắp các quận, huyện của Hà Nội. Ban tổ chức Siêu thị mini 0 đồng đã đưa nhu yếu phẩm đến với những người bị mất việc làm hoặc bị giảm thu nhập, những sinh viên nghèo đang mắc kẹt tại các kí túc xá, người khuyết tật, các đối tượng yếu thế đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hơn 20.000 phiếu quà tặng đã được gửi đi tương đương với hơn 20.000 người dân nghèo và sinh viên khó khăn đã nhận được hỗ trợ.

BTC "Siêu thị mini 0 đồng" trao tặng 5.000 suất quà cho các bạn sinh viên gặp khó khăn vì Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
BTC "Siêu thị mini 0 đồng" trao tặng 5.000 suất quà cho các bạn sinh viên gặp khó khăn vì Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ông Lê Phụng Thắng - Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ trao tặng 1.578 phiếu mua hàng tổng trị giá 631.200.000 VNĐ cho Hội LHPN Hà Nội.
Ông Lê Phụng Thắng - Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ trao tặng 1.578 phiếu mua hàng tổng trị giá 631.200.000 VNĐ cho Hội LHPN Hà Nội.
Những tấm phiếu quà tặng được trao gửi đến tay người dân.
Những tấm phiếu quà tặng được trao gửi đến tay người dân.
Các thành viên của Alphanam Green Foundation hỗ trợ người dân mua hàng tại "Siêu thị mini 0 đồng" huyện Thanh Oai và huyện Phú Xuyên - hai huyện ngoại thành Hà Nội.
Các thành viên của Alphanam Green Foundation hỗ trợ người dân mua hàng tại "Siêu thị mini 0 đồng" huyện Thanh Oai và huyện Phú Xuyên - hai huyện ngoại thành Hà Nội.

Ngoài ra, có thể kể đến các hoạt động thiện nguyện thấm đẫm tinh thần “tương thân tương ái” của các doanh nghiệp thuộc CLB Doanh nhân Sao đỏ như Bamboo Airways (hãng hàng không thuộc tập đoàn FLC) thường xuyên tài trợ những chuyến bay đặc biệt chuyên chở y bác sỹ chống dịch, các chuyến bay nghĩa tình đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương; đồng hành cùng Sacombank trao gần 20.000 túi thuốc cho người mắc Covid-19 đang điều trị cách ly tại nhà; Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trao tặng TP. HCM 500.000 bộ kit test nhanh, 30 xe cứu thương hiệu IVECO của Ý và 25 xe tiêm chủng vắc xin cơ động; Công ty Cổ phần Đầu tư U&I (Unigroup) trao 10 máy thở oxy dòng cao AIRVO 2 (New Zealand) tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; Tập đoàn Đất Xanh trao tặng gần 300 máy trợ thở ô xy lưu lượng cao HFNC, 2 máy chụp X-quang cho UBND các địa phương; Tập đoàn PNJ phối hợp các đơn vị thực hiện chương trình “Đồng hành vượt cạn” Tập đoàn Geleximco, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn CMC, Tập đoàn Elcom, Tập đoàn Phúc Khang, Tập đoàn Hưng Thịnh… cũng ủng hộ máy thở, trang thiết bị y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương và một số địa phương phía nam,..

Tiếp tục lan toả những hành động thiết thực

Các doanh nhân CLB Doanh nhân Sao đỏ đang tiếp tục tham gia đóng góp vì cộng đồng thông qua các hành động thiết thực. Sáng ngày 10/9/2021, chương trình “Hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn phường Nguyễn Du” đã được tổ chức tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO ủng hộ 1000 chai dầu ăn; Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vĩnh Tiến ủng hộ 1000 hộp khẩu trang; Tập đoàn TTC ủng hộ 1000 gói đường; quỹ Alphanam Green Foundation (do Tập đoàn Alphanam khởi xướng) ủng hộ 4 tấn gạo.

Bên cạnh sự đóng góp ủng hộ của các doanh nghiệp trong CLB Doanh nhân Sao đỏ, các mạnh thường quân thông qua Quỹ Alphanam Green Foundation cũng đã nhận được những tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho những hộ gặp khó khăn do đại dịch gây ra, trong đó kể đến là Gia tộc họ Lê và Gia đình Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng ủng hộ 1 tấn gạo để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nguyễn Du.

Các thành viên CLB Doanh nhân Sao Đỏ và mạnh thường quân với những ủng hộ thiết thực trao tặng người dân phương Nguyễn Du.
Các thành viên CLB Doanh nhân Sao Đỏ và mạnh thường quân với những ủng hộ thiết thực trao tặng người dân phương Nguyễn Du.
Đại diện Quỹ Alphnam Green Foundation trao các phần quà đến bà con.
Đại diện Quỹ Alphnam Green Foundation trao các phần quà đến bà con.

Trước đó, đại diện Gia tộc họ Lê và gia đình Thứ trưởng Bộ Công An Lê Quốc Hùng cũng ủng hộ 2 tấn gạo và CTCP Bất động sản Hoa Anh Đào (Chủ đầu tư dự án King Palace 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) đã gửi tặng 3 tấn gạo đến người dân khó khăn tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bên cạnh đó, Gia tộc họ Lê và gia đình Thứ trưởng Bộ Công An Lê Quốc Hùng cũng đã ủng hộ 1 tấn gạo tới 2 xã Bình Minh và Cao Viên thuộc Huyện Thanh Oai và 1 tấn gạo tới xã Khai Thái của Huyện Phú Xuyên. Quỹ Alphanam Green Foundation cũng đã ủng hộ 4 tấn gạo tới 2 xã Bình Minh và Cao Viên thuộc Huyện Thanh Oai.

Những phiếu quà tặng từ "Siêu thị mini 0 đồng" được trao đến cho các hộ khó khăn tại huyện Thanh Oai và huyện Phú Xuân.
Những phiếu quà tặng từ "Siêu thị mini 0 đồng" được trao đến cho các hộ khó khăn tại huyện Thanh Oai và huyện Phú Xuân.

Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - hai mục tiêu quan trọng được tiến hành song song là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với các doanh nghiệp của CLB Doanh nhân Sao đỏ. Tuy vậy, giữa “cơn bão” mà Covid-19 gây ra, những việc làm ý nghĩa, những hành động thiết thực của các doanh nhân CLB Sao đỏ đã tạo động lực lớn giúp người dân vượt qua khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn, đẩy lùi dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm