Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh bất ổn trên vào ngày 9/9 (giờ địa phương) vừa qua tại cổng phía đông của cung điện Singha Durbar ở Kathmandu, Nepal.
Quyết định của chính phủ Nepal về việc chặn quyền truy cập vào ít nhất 26 nền tảng, bao gồm Facebook, YouTube, WhatsApp và X. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ trong người dùng - nhiều người trong số họ là giới trẻ, hay còn gọi là Thế hệ Z.
Động thái này được cho là một phần của chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với việc lạm dụng trực tuyến, bao gồm việc sử dụng tài khoản giả để phát tán thông tin sai lệch, kích động ngôn từ thù địch và thực hiện lừa đảo trực tuyến. Tại thủ đô, cảnh sát được cho là đã bắn hơi cay và đạn cao su vào những người cố gắng vượt qua hàng rào gần tòa nhà Quốc hội để phóng hỏa.
Prithvi Subba Gurung, Bộ trưởng Truyền thông Nepal tuyên bố lệnh cấm đã được dỡ bỏ chỉ vài giờ sau khi người biểu tình tuần hành đến khu phức hợp quốc hội ở Kathmandu. Ông nói: "Chúng tôi đã rút lại lệnh đóng cửa mạng xã hội. Giờ đây, chúng đang hoạt động".