Cuba: “không thể nhận dạng” 14 lính cứu hỏa trong vụ cháy kho dầu

Giới chức Cuba không thể nhận dạng 14 lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ cháy kho dầu ở Matanzas do các thi thể bị cháy quá nghiêm trọng.
Cuba: “không thể nhận dạng” 14 lính cứu hỏa trong vụ cháy kho dầu

Ông Jorge Gonzalez Perez, Chủ tịch Hiệp hội Y học pháp lý Cuba, nói trong cuộc họp báo ngày 17/8."Những thi thể được tìm thấy đã phải chịu nhiệt độ cao trong thời gian dài nên không thể áp dụng phương pháp phân tích ADN".

16 lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 17 người phải nhập viện do vụ cháy kho dầu ở ngoại ô thành phố Matanzas, cách thủ đô Havana khoảng 100 km về phía tây. Ngọn lửa bùng phát lần đầu ngày 5/8, khi sét đánh trúng bồn với sức chứa 300.000 thùng dầu.

Sáng hôm sau, vụ nổ lớn xảy ra khi thùng nhiên liệu thứ hai bốc cháy. Gonzalez Perez nói rằng khi đó có 30 người ở gần bồn chứa thứ hai. Lời khai của những người sống sót cho phép các nhà điều tra xác định hài cốt lính cứu hỏa.

"Chúng tôi đã giải thích với thân nhân những người gặp nạn rằng có 14 bộ hài cốt, tương ứng 14 người mất tích, nhưng chúng tôi không thể phân biệt họ với nhau và xác định danh tính bất kỳ ai trong số đó", ông nói thêm.

Cuba hôm 12/8 thông báo đã dập tắt hoàn toàn đám cháy kho dầu. 4 trong 8 bồn chứa nhiên liệu, mỗi bồn có tổng năng lực dự trữ 50 triệu lít nhiên liệu, đã đổ sụp trong vụ cháy. Sau khi lửa được dập tắt hoàn toàn, khoảng 60 chuyên gia đã tiến vào hiện trường tìm kiếm và thu thập thi thể các nạn nhân.

Matanzas là kho nhiên liệu chủ lực của Cuba. Khoảng 40% cơ sở này đã bị phá hủy. Matanzas cũng là cảng duy nhất của Cuba đủ năng lực tiếp nhận các tàu chở dầu ngoại hạng. Hoạt động tại cảng chịu gián đoạn sau thảm họa.

Có thể bạn quan tâm