Đánh thức tiềm năng du lịch biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu rất có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng do sở hữu gần 100km đường bờ biển, nhiều vùng núi cao đẹp nhưng thời gian hơn mười năm qua nhiều dự án lớn "rót" vốn vào đây vẫn chưa thành hiện
Đánh thức tiềm năng du lịch biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Các dự án lớn đổ bộ

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Tập đoàn Tuần Châu đã đề xuất phương án đầu tư dự án Vũng Tàu Marina City tại vị trí ven biển dọc khu vực từ Bãi Trước đến Bãi Dâu, thành phố Vũng Tàu, diện tích dự kiến sử dụng khoảng 345 hecta, quy mô dân số dự kiến khoảng 7.500 người định cư và khoảng 12.000 lượt khách lưu trú/một ngày đêm.

Tổng vốn đầu tư dự án chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng một khu bãi tắm công cộng và cảng tàu quốc tế để đón du khách. Khu tổng hợp dịch vụ du lịch sẽ bao gồm khu thương mại cao cấp, khách sạn siêu sang, khu căn hộ cao cấp condotel và khu biệt thự biển....

Ngay sau khi Tập đoàn Tuần Châu đề xuất dự án Vũng Tàu Marina City,  đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với mong muốn tiếp cận các dự án đầu tư tại tỉnh, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư quần thể nghỉ dưỡng bãi biển, nông nghiệp công nghệ cao.

Theo đó, FLC cũng đang "nhắm" đến việc hợp tác đầu tư hoặc thâu tóm các dự án lớn trọng điểm của tỉnh đang đưa ra kêu gọi đầu tư, như dự án Paradise tại thành phố Vũng Tàu, dự án khu nghỉ dưỡng Sài Gòn-Atlantis, Khu du lịch Núi Dinh, vườn thú hoang dã Safari,…Trong đó, tập đoàn này cũng mong muốn đầu tư một siêu dự án nghỉ dưỡng rộng gần 500ha tại Khu vực Núi Dinh.

Ngoài 2 "ông lớn trong ngành địa ốc, nghĩ dưỡng này, thị trường BĐS Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang nhận được sự quan tâm hàng loạt các nhà đầu tư có tên tuổi khác.

Điển hình có thể nhắc đến công ty Địa ốc Việt Hân với 2 dự án lớn là Khu phức hợp Skypark Long Điền và Khu dân cư Việt Hân 3 tại huyện Long Điền; Công ty Bất động sản Nam Hải với Dự án Khu biệt thự biển Marine; Dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Sea Star Suite (tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) do Công ty Du lịch Sài Gòn – Bình Châu đầu tư; 

Dự án du lịch Hồ Tràm Strip do tập đoàn Asian Coast Development (Canada) đầu tư; Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn The Long Hai do Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành làm chủ đầu tư. Đại gia địa ốc Thành Phát cũng vừa có đề xuất đầu tư dự án trung tâm hải sản kết hợp du lịch rộng hơn 300ha, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng... Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) cũng đặt tham vọng đầu tư phát triển 4 dự án condotel tại thành phố biển này trong năm 2018, dự kiến tung ra thị trường hơn 1.000 căn hộ hạng sang.

Khi cô gái đẹp được đánh thức

Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh, ông Mai Trung Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, tiềm năng lợi thế và nhu cầu giao dịch BĐS của tỉnh rất lớn khi sở hữu gần 100km đường bờ biển, nhiều vùng núi cao đẹp nhưng thời gian hơn mười năm qua nhiều dự án lớn "rót" vốn vào đây vẫn chưa thành hiện thực như cam kết. 

"Thực tế cho thấy, với bờ biển dài 305km, có nhiều bãi tắm đẹp, Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu được ví như "trái tim của du lịch biển" ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Cộng thêm sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng kết nối liên vùng đã khiến Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều tiềm năng phát triển hơn bao giờ hết", ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, nhận xét.

Còn theo ông Michael Kelly, Chủ tịch cấp cao kiêm CEO The Grand Hồ Tràm Strip, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là "cái nôi" của du lịch miền Đông Nam bộ. Mỗi năm, nơi đây đón hàng chục triệu lượt khách du lịch và số lượng khách dự báo sẽ còn tăng nữa khi các cấp, các ngành… đang nỗ lực cải thiện môi trường du lịch, đầu tư của địa phương. 

Không chỉ vậy, với việc quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm dầu khí, cảng biển hàng đầu của cả nước, các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS đều nhận định, trong thời gian tới, nhu cầu nhà ở dành cho lớp trung - cao cấp sẽ gia tăng nhanh chóng.

Đặc biệt, trong thời gian tới, khi hàng loạt tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, cũng như sân bay Quốc tế Long Thành, Dự án xây bay lưỡng dụng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm làm chủ đầu tư), Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn khởi công và hoàn thành giúp giao thông kết nối giữa địa phương với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thuận tiện, sẽ nâng tiềm năng của Vũng Tàu lên, hấp dẫn giới đầu tư vào BĐS nói chung và BĐS nghỉ dưỡng du lịch nói riêng.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện lại điều chỉnh quy hoạch, kêu gọi đầu tư nhiều dự án du lịch - nghỉ dưỡng lớn đã bị thu hồi trước đây do nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm