Đất đai rộng lớn, Điện Cơ Thống Nhất hút nhà đầu tư

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất (Vinawind. Theo đó, hết thời gian đăng ký, có 11 nhà đầu tư tham gia mua cổ phần Điện cơ Thống Nhất, trong dó có 1
Đất đai rộng lớn, Điện Cơ Thống Nhất hút nhà đầu tư

Tổng lượng cổ phần đặt mua đạt 8.133.000 cổ phần, vượt 20,8% so với số cổ phần mang ra chào bán. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào 14h ngày 30/3/2018. Giá khởi điểm 42.400 đồng/cổ phần. Đây là số cổ phần do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu, tương ứng 46,9% vốn điều lệ của Điện cơ Thống Nhất và cũng là toàn bộ số cổ phần mà Thành phố Hà Nội đang sở hữu.

Điện cơ Thống Nhất – doanh nghiệp có bề dày 50 năm, nay hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất quạt điện. Khác với những thương hiệu hiện được xem là “vang bóng một thời”, Điện cơ Thống Nhất vẫn “sống khỏe”. Năm 2017 doanh thu công ty đạt trên 938 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 67 tỷ đồng.

Năm 2018 Điện cơ Thống Nhất đặt mục tiêu đạt 998 tỷ đồng doanh thu và hơn 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Không những tình hình kinh doanh ổn định, Điện cơ Thống Nhất còn hấp dẫn nhà đầu tư với danh mục đất đai rộng lớn gần 80.000m2 mà công ty đang quản lý tại Hà Nội và Hà Nam.  

Trước đây 3 năm, phiên IPO đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Điện Cơ Thống Nhất cũng đã thu hút được 126 nhà đầu tư quan tâm. Lúc đó có hơn 5,7 triệu cổ phần đưa ra chào bán, trong khi số lượng đặt mua gấp gần 9 lần, đạt gần 51 triệu cổ phần.  

Thành phố Hà Nội thoái vốn khỏi thương hiệu quạt điện 50 năm tuổi Điện cơ Thống Nhất

Có thể bạn quan tâm