Đêm nhạc “Khát vọng doanh nhân” sẽ được tổ chức tại Hải Phòng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đêm ngày 7/10/2022 tại Nhà Hát Lớn thành phố Hải Phòng, được sự cho phép của Sở Văn hóa thông tin và thể thao Hải Phòng, doanh nhân Phạm Hồng Điệp phối hợp cùng Nhạc sĩ Xuân Bình tổ chức đêm nhạc với chủ đề: “Khát vọng doanh nhân”.

Theo đó, đêm nhạc được Tiến sĩ- Luật sư- Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Shinec tổ chức với mục đích chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời để minh chứng một điều rằng: “Âm nhạc giúp thanh lọc tâm hồn, khơi dậy sáng tạo cống hiến”.

Trong những năm qua, cái tên Phạm Hồng Điệp và Shinec Nam Cầu Kiền, khu công nghiệp sinh thái, có lẽ không xa lạ gì với giới Doanh nhân Hải phòng và các doanh nhân quan tâm đến hệ sinh thái khu công nghiệp, kinh tế xanh. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, ông Phạm Hồng Điệp là một trong 107 Doanh nhân Sao Đỏ.

Đêm nhạc Khát vọng doanh nhân sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
Đêm nhạc Khát vọng doanh nhân sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Ngoài đam mê kinh doanh, Doanh nhân Phạm Hồng Điệp còn là người rất mê âm nhạc, dù ông không qua trường lớp đào tạo âm nhạc nào, nhưng chính từ thực tế sáng tạo và tâm huyết của mình, mà âm nhạc đã thôi thúc ông sáng tác ca khúc về chính đất và người Nam Cầu Kiền.

Những sáng tác của ông đã thể hiện rất đậm nét những khát vọng, những thông điệp, nghĩ suy cùng hành động của các thành viên trong gia đình Shinec đã, đang và sẽ mang lại màu xanh sinh tồn, khát vọng hạnh phúc và thịnh vượng, không chỉ cho nơi đây mà còn lan tỏa cho đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp trong một tương lai gần.

Đặc biệt, Doanh nhân Phạm Hồng Điệp còn vinh dự là người duy nhất tại Việt Nam được đích thân cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2 lần viết thư khen ngợi về những đóng góp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ông là Tiến sĩ danh dự của Viện đại học Kỷ lục Thế giới (WRU) trong lĩnh vực khoa học và là thành viên của Liên đoàn các nhà Sáng tạo Thế giới (WRC).

Trong khi đó, Nhạc sĩ Xuân Bình sinh ra ở Tuyên Quang, ông có duyên gắn bó với Hải Phòng từ khi về làm việc tại Đoàn Văn công Hải quân.

Gần 2 thập kỷ sống tại thành phố Hoa phượng đỏ, ông đã tổ chức nhiều đêm nhạc và MV ca nhạc, viết hơn 100 ca khúc về đề tài Lực lượng vũ trang, về biển, đảo, về thành phố Hải Phòng. Trong đó, nhiều bài đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Đất cảng như: Tôi người Hải Phòng, Bạch Đằng Giang ký sử, Thành phố em, Hải Phòng quê hương tôi, Hải Phòng và nỗi nhớ, Biển Tổ quốc tôi, Mẹ kể con nghe...

Tiến sĩ- Luật sư- Doanh nhân Phạm Hồng Điệp
Tiến sĩ- Luật sư- Doanh nhân Phạm Hồng Điệp

Các ca khúc này thường xuyên được các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và thành phố lựa chọn biểu diễn trong các Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, dịp khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ nhiều năm, qua phần thể hiện của Thu Phương, Tùng Dương, Minh Quân, Ngọc Anh, nhóm Oplus... Hồng Điệp và Xuân Bình, 2 trái tim cùng chung nhịp đập âm nhạc.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSUT Việt Hoàn, NSUT Khánh Hòa, NSUT Nhật Thuận, ca sĩ Phạm Thu Hà, Sao Mai Xuân Hảo, ca sĩ Yagria, ca sĩ Nhật Thành, Sao mai Thanh Tuấn và các ca sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Hải Quân, Đoàn văn công Quân khu 3.

Đêm nhạc cũng có sự góp mặt của Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, Câu Lạc Bộ ECO Nam Cầu Kiền, Hiệp Hội Bất Động Sản Hải Phòng, CLB các nhà Công Thương Việt Nam, Câu lạc bộ HBC, Tập đoàn thép Nhật Việt, Công ty BKT, Công ty GGV, Công ty Liên Minh, Công ty Thùy Anh và các Doanh Nhân Hải Phòng.

Đêm nhạc không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mà thực sự là những câu chuyện về tác giả và tác phẩm, khắc họa bức tranh sinh động về tâm hồn, về cuộc sống của một doanh nhân, và những đóng góp của một nhạc sĩ đối với đời sống nghệ thuật thành phố.

Có thể bạn quan tâm