Deutsche Bank chịu trả 95 triệu USD để giải quyết cáo buộc trốn thuế

Ngân hàng Deutsche Bank AG đã đồng ý trả 95 triệu USD nhằm giải quyết vụ kiện của Chính phủ Mỹ, liên quan tới cáo buộc ngân hàng này sử dụng các "công ty vỏ bọc" để trốn hàng chục triệu USD tiền thuế
Deutsche Bank chịu trả 95 triệu USD để giải quyết cáo buộc trốn thuế

Trụ sở ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Luật sư Preet Bharara, người thụ lý vụ kiện tại New York, cho biết Deutsche Bank sử dụng một mạng lưới các "công ty vỏ bọc" và tính toán cẩn trọng để trốn hàng chục triệu USD tiền thuế.

Phát ngôn viên của Deutsche Bank Amanda Williams cho biết Deutsche Bank AG rất sẵn lòng giải quyết vụ việc này nhằm đưa những sự việc từ hơn 16 năm trước trở thành quá khứ.

Tháng trước, Deutsche Bank đã chấp nhận trả 7,2 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ để dàn xếp vụ kiện liên quan tới việc bán những chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp "không an toàn" và một số hoạt động khác của ngân hàng này trong những năm 2005-2007.

Con số này thấp hơn nhiều so số tiền gần 14 tỷ USD mà hồi tháng Chín vừa qua Mỹ đã yêu cầu Deutsche Bank thanh toán./.

Theo Minh Trang/TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm