Điểm bán hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc bị phạt 500 triệu đồng

Niêm yết giá bằng USD và Nhân dân tệ, cửa hàng “Ngôi nhà mơ ước” bị nhà chức trách TP Hạ Long (Quảng Ninh) phạt 500 triệu đồng. Ngày 2/8, UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, mới đây Thanh tra
Điểm bán hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc bị phạt 500 triệu đồng

Niêm yết giá bằng USD và Nhân dân tệ, cửa hàng “Ngôi nhà mơ ước” bị nhà chức trách TP Hạ Long (Quảng Ninh) phạt 500 triệu đồng.

Ngày 2/8, UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, mới đây Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước vừa xử phạt Công ty TNHH MTV Ngôi nhà mơ ước số tiền 500 triệu đồng về hành vi niêm yết giá hàng hóa bằng đồng USD và nhân dân tệ.

Doanh nghiệp này do bà Bùi Thị Mười làm giám đốc, có trụ sở nằm cạnh quốc lộ 18A, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long, Quảng Ninh), được cho là chuyên phục vụ khách Trung Quốc.

Trước đó ngày 30/5, đoàn liên ngành của thành phố Hạ Long cũng kiểm tra doanh nghiệp trên và phát hiện hàng hóa được niêm yết bằng ngoại tệ, nhân viên đang giao dịch 18.000 Đài tệ.Vi phạm được phát hiện vào ngày 23/7 khi đoàn kiểm tra liên ngành TP Hạ Long bắt quả tang cửa hàng Ngôi nhà mơ ước niêm yết giá hàng hóa bằng USD và nhân dân tệ. Bà Bùi Thị Mười sau đó ký vào biên bản, thừa nhận sai phạm.

Nhà chức trách đã lập biên bản, tịch thu số ngoại tệ vi phạm, xử phạt thuế và đề xuất mức phạt hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, phía Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cho rằng, biên bản vi phạm hành chính gửi đến Ngân hàng Nhà nước muộn so với quy định nên chỉ đồng ý tịch thu 18.000 Đài tệ, việc phạt hơn 800 triệu đồng không thể thực hiện.

Tại lần vi phạm thứ hai, UBND TP Hạ Long không gửi công văn qua đường bưu điện như trước mà cử người về Hà Nội chuyển trực tiếp biên bản vi phạm tới Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Minh Cương/Vnexpress

Có thể bạn quan tâm