Đột phá trong chính sách đối ngoại của ông Kim Jong-un: Sau Donald Trump sẽ là Shinzo Abe?

Nhật Bản đang dàn xếp một cuộc gặp giữa Thủ tướng Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và có khả năng ông Abe sẽ thăm Bình Nhưỡng vào tháng 8 tới đây.
Đột phá trong chính sách đối ngoại của ông Kim Jong-un: Sau Donald Trump sẽ là Shinzo Abe?

Đây là thông tin được tờ báo Nhật Bản Yomiuri đăng tải ngày 14/6.

Cụ thể, báo Yomiuri của Nhật dẫn nguồn tin chính phủ cho biết các quan chức nước này đã liên lạc nhiều lần trong những tháng qua để sắp xếp một cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thủ tướng Abe có thể tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào tháng 8 năm nay.

Tokyo đang xúc tiến tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua nhằm giải quyết các vấn đề song phương còn tồn đọng, bao gồm cả vấn đề các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trước đây. 

Hai bên dự kiến bàn bạc công tác tổ chức sự kiện này tại hội nghị quốc tế về an ninh Đông Bắc Á, khai mạc hôm nay tại Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Nếu hội nghị thượng đỉnh không thể diễn ra ở Bình Nhưỡng, hai lãnh đạo có thể gặp nhau bên lề Diễn đàn kinh tế Phương Đông vào tháng 9 ở Vladivostok, Nga. Tuy nhiên, chưa chắc liệu Thủ tướng Nhật có tham gia sự kiện hay không, do lúc đó ông phải chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào chức lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật.

Tokyo có thể góp ngân sách hỗ trợ Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa, nhưng chỉ sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh sát nước này. Thủ tướng Abe cũng đề cập tới vấn đề người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, tuyên bố sẽ không hỗ trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng trước khi giải quyết được việc này.

Có thể bạn quan tâm