EU sẽ yêu cầu các ngân hàng nước ngoài trích lập dự phòng

Nếu được EU thông qua thành luật, các quy định mới có thể yêu cầu các ngân hàng lớn của Mỹ như Goldman Sachs và JP Morgan sẽ phải trích lập quỹ dự phòng tại châu Âu.
EU sẽ yêu cầu các ngân hàng nước ngoài trích lập dự phòng

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ công bố một loạt quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có quy định yêu cầu các ngân hàng lớn của nước ngoài đang hoạt động tại châu Âu phải trích ra hàng tỷ Euro cho quỹ dự phòng.

Nếu được EU thông qua thành luật, các quy định mới có thể yêu cầu các ngân hàng lớn của Mỹ như Goldman Sachs và JP Morgan sẽ phải trích lập quỹ dự phòng tại châu Âu để giải quyết các tình huống khẩn cấp khi các những ngân hàng này dừng hoạt động tại EU.

Bên cạnh đó, những quy định mới này sẽ gây ra cản trở đối với Trung tâm tài chính London sau khi nước Anh hoàn tất thủ tục rời khỏi EU (Brexit). Quyết định này của EU được cho là để đáp lại động thái từ phía Mỹ, khi năm 2014, Washington đã bất ngờ yêu cầu các ngân hàng lớn của châu Âu "đặt cọc trước" nhiều tỷ USD đề phòng các sự cố.

Có thể bạn quan tâm