Ford ra thông báo triệu hồi hơn 78.000 xe bán tải Ranger

Hãng xe Ford mới đây đã phải đi thông báo triệu hồi hơn 78.000 chiếc bán tải Ranger, được sản xuất từ năm 2018 - 2019 tại thị trường Bắc Mỹ do liên quan đến hệ thống đèn hậu bị lỗi.
Ford ra thông báo triệu hồi hơn 78.000 xe bán tải Ranger

Theo Ford, có 72.718 xe Ranger ở Mỹ và 5.546 mẫu xe này ở Canada nằm trong diện triệu hồi đợt này.

Nguyên nhân được cho là đầu nối dây điện bị đặt sai hoặc không đúng cách dẫn đến việc mất tín hiệu ở cụm đèn hậu, bao gồm cả đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn định vị.

Điều này khiến những xe Ford Ranger trong diện triệu hồi có nguy cơ gây tai nạn do các xe khác không nhận biết được các cảnh báo phanh, dừng đỗ hay rẽ.

Đèn hậu là một phần quan trọng của bất kỳ chiếc xe nào. Chúng cho các tài xế phía sau biết được khi nào xe được phanh hay rẽ. Vì thế, lỗi đèn hậu của Ford Ranger mang đến nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Các mẫu xe Ford Ranger phải triệu hồi có thời gian sản xuất tại Mỹ từ tháng 6/2018 đến ngày 16/8/2019.

Các chủ xe Ford Ranger nhận được thông báo triệu hồi mang đến bất kỳ đại lý nào của Ford sẽ được các kỹ thuật viên xem xét và thay thế các đầu nối giúp hệ thống đèn hậu hoạt động bình thường.

Hiện tại Ford chưa đưa ra cảnh báo nào về lỗi này với các xe Ranger tại thị trường Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm