Gần 10.000 ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa tháng 8/2022

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8 đã có gần 10.000 ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam.

Theo đó, nửa đầu tháng 8/2022, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đạt 9.906 chiếc, kim ngạch 206,25 triệu USD. Trong đó nhiều nhất là ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 8.840 xe, kim ngạch gần 147,6 triệu USD.

Dù đang trong tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu), lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ.

So với nửa cuối tháng 7, lượng ôtô nguyên chiếc tăng tới 67,9% (tương đương 3.884 xe), trong khi so với cùng kỳ năm ngoái tăng 58,62% (tương đương 3.550 xe).

Gần 10.000 ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa tháng 8/2022
Gần 10.000 ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa tháng 8/2022

Dù tăng cao trong nửa đầu tháng 8, tính lũy kế từ đầu năm đến 15/8, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn ghi nhận giảm. Trong năm 2022 cả nước đã nhập khẩu 87.909 ôtô, kim ngạch 2,074 tỷ USD, trong khi mức cùng kỳ năm ngoái là 105.579 xe, kim ngạch 2,34 tỷ USD.

Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc vẫn là 3 cái tên chiếm thị phần lớn ôtô nhập khẩu. Trong đó, Thái Lan duy trì vị thế số một với 31.798 xe, kim ngạch 634,4 triệu USD tính đến hết tháng 7. Tiếp theo là Indonesia với 28.109 xe, kim ngạch 401,65 triệu USD và Trung Quốc với 12.104 xe, kim ngạch 488,2 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm