Giá dầu chịu áp lực từ sản lượng của Mỹ

Giá dầu đã sụt giảm trong sáng ngày hôm nay do sự gia tăng không ngừng của sản lượng dầu thô Mỹ trên thị trường.
Giá dầu chịu áp lực từ sản lượng của Mỹ

Giữa buổi sáng nay theo giờ Việt Nam giá dầu thô WTI giao dịch ở mức 61,20 USD/thùng, giảm 16 cent, tương đương 0,2% so với kết thúc phiên trước tại New York.

Giá dầu Brent giao dịch ở mức 64,80 USD/thùng, giảm 15 cent, tương đương 0,2%.

Trước đó, cả hai chuẩn dầu thô cũng đã giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch hôm qua.

Ngân hàng ANZ cho biết "giá dầu đã giảm do lo ngại rằng sản lượng tăng của Mỹ có thể đẩy hàng tồn kho ở Mỹ cao hơn".

Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn 10 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2017, vượt xa sản lượng của nước xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng lên trên 11 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2018, chiếm vị trí dẫn đầu của Nga.

Cục Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong một báo cáo năng suất hàng tháng thì sản lượng dầu đá phiến Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng 131.000 thùng/ngày trong tháng 4 lên mức kỷ lục 6,95 triệu thùng/ngày.

EIA cho biết, sản lượng dầu đá phiến dự kiến sẽ ở 105.000 thùng/ngày trong tháng 3, mức cao kỷ lục cả tháng là 6,82 triệu thùng / ngày. EIA sẽ xuất bản dữ liệu sản xuất hàng tuần mới nhất của Mỹ vào ngày mai (14/3).

Có thể bạn quan tâm