Giá vàng JSC tăng phi mã, xô đổ mọi kỷ lục

Trong phiên giao dịch sáng nay 24/7, giá vàng SJC đã vượt mốc 55 triệu đồng/lượng, phá vỡ mọi kỷ lục đã lập trước đó.

Mở cửa thị trường ngày 24/7, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 53,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,82 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 54,8 triệu đồng/lượng.

Đến 8h50, vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng lên mức 53,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,09 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, phá vỡ mọi kỷ lục đã lập trước đó. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 55,07 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji lúc này đang niêm yết ở mức 53,68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng mạnh so với chốt phiên hôm qua, hiện đứng ở mức 52,23 – 53,13 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1884.70 - 1890.10 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8  tăng đến 27 USD/ounce ở mức 1891,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới dù vẫn trong xu thế đi lên và nhiều tổ chức vẫn dự báo giá vàng thế giới sẽ vượt kỷ lục 1.921 USD/ounce trong vài tháng tới nhưng nhiều chuyên gia cũng cảnh báo vàng đã xuất hiện những dấu hiệu đảo chiều khá rõ ràng do giới đầu tư muốn hiện thực hóa lợi nhuận sau khi vàng đã tăng giá quá mạnh.

Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank (23.270 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 52,72 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng SJC 2.080.000 đồng/lượng.

Vàng trở thành một lựa chọn hàng đầu khi mà các nước lớn rơi vào căng thẳng đối đầu. Đây là một mặt hàng có tính an toàn cao, giữ nguyên giá trị khi thị trường biến động.

Trong khi đó, đại dịch Covid-19 vẫn lan rộng bất chấp một số doanh nghiệp đã thành công ban đầu trong việc thử nghiệm vaccine phòng virus SARS-CoV-2. Hàng loạt quốc gia ghi nhận các ổ dịch mới và vẫn phải tính tới khả năng phải đóng cửa một phần nền kinh tế.

Ảnh hưởng của đại dịch tới nền kinh tế là rất lớn. Hàn Quốc vừa công bố chính thức rơi vào suy thoái sau 17 năm. GDP nước này trong quý II giảm 3,3% so với quý trước. Đây là lần đầu tiên kinh tế Hàn Quốc sụt giảm hai quý liên tiếp kể từ năm 2003 và đây là mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ năm 1998.

Vàng còn được hỗ trợ mạnh bởi một đồng USD suy yếu. Đồng bạc xanh đang ở mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi qua so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác.

Có thể bạn quan tâm