Giải đấu “Tuyến đường an toàn: ”Đội công binh Việt Nam so tài với đội Nga, Belarus, Uzbekistan

Các cuộc đua quốc tế “Đơn vị Kỹ thuật Công binh” và Tuyến đường an toàn” bắt đầu diễn ra tại Tyumen, Ural, Nga. Tham gia thi trên thao trường Andreevsky có các đội Nga, Belarus, Việt Nam, Kyrgyzstan,
Giải đấu “Tuyến đường an toàn: ”Đội công binh Việt Nam so tài với đội Nga, Belarus, Uzbekistan

Tất cả các đội tham gia thi đấu đều sử dụng các phương tiện kỹ thuật công binh Nga. Bao gồm các tổ hợp cầu tự hành hạng nặng (TMM), xe làm đường (BAT), xe rà phá min (IMR).

Trước khi bắt đầu, trực thăng Mi-8 sẽ thực hiện gài mìn tuyến đường thi đấu từ xa bằng hệ thống VSM (hệ thống phóng rải mìn từ trực thăng).

Theo yêu cầu cuộc đua tài, những đội tham gia phải hoàn thành một số nhiệm vụ chiến đấu bằng trang thiết bị kỹ thuật. Các đội phải thực hiện nhiệm vụ trinh sát công binh, triển khai đặt xe cầu tự hành TMM dài 40 mét, sử dụng trang thiết bị làm một con đường xuyên qua chướng ngại vật và dọn dẹp những cây rừng bị gãy đổ bằng phương tiện mở đường BAT-2 và xe rà phá bom mìn IMR-3.

Cuộc thi “Tuyến đường an toàn” có 5 đội tham gia bao, gồm Nga, Belarus, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Việt Nam. 5 đội chia thành 2 vòng thi đấu. Vòng 1 bao gồm Nga, Belarus, Uzbekistan. Đội Nga đang dẫn đầu với điểm số cao nhất.

Vòng đua thứ 2 diễn ra sự bất ngờ lớn. Đội công binh Kyrgyzstan vi phạm các quy tắc khi triển khai  cầu cơ giới TMM và bị phạt rất nặng. Đội Việt Nam chính thức tham gia đua với các đội Nga, Belarus, Uzbekistan vào ngày 11/8/2019.

Cuộc thi đấu kỹ thuật công binh Games Army - 2019. Video TV Zvezda

TV Zvezda

Có thể bạn quan tâm