Hà Nam khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước

Chiều nay, ngày 20/9, tỉnh Hà Nam chính thức đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 332 đại biểu đại diện 50.604 đảng viên của tỉnh Hà Nam đã có mặt tham dự Đại hội…

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam đón 322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hà Nam về tham dự.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thuỷ đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Long
Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thuỷ đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Long

Chiều nay (20/9), các đại biểu bắt đầu phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam tham dự Đại hội do Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thuỷ dẫn đầu, đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Hà Nam; Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ và Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện.

Đúng 14h, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thuỷ đọc diễn văn khai mạc, bắt đầu phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

Theo ban tổ chức, đại hội lần này diễn ra trong ba ngày 20, 21 và 22/9. Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

332 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Long
332 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Long

Tại đại hội lần này, nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khoá XX có 55 đồng chí; trong đó số dư 7 đồng chí (12,7%), tỷ lệ nữ 10 đồng chí (18,18%) và độ tuổi dưới 40 tuổi là 7 đồng chí (12,7%). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, là 49 đồng chí, trong đó số lượng bầu tại đại hội là 48 đồng chí.

Theo quy định tại Mục 14.1 và 14.2 trong Hướng dẫn số 01-HĐ/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Khóa XII, hướng dẫn về quy trình tổ chức đại hội, như sau: Đại hội đảng bộ có thể tiến hành hai phiên: phiên trù bị và phiên chính thức.

14.1 Phiên trù bị thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội quy, chương trình làm việc của đại hội, quy chế bầu cử, quy chế làm việc, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, có thể thảo luận văn kiện của cấp trên.

14.2 Phiên chính thức thực hiện những nội dung quy định tại các Điều 15, 18, 22, 24 của Điều lệ Đảng, phù hợp với mỗi cấp.

Có thể bạn quan tâm