Hà Nội cần điều chỉnh ngay quy chế về chiều cao công trình, nhất là tại 4 quận nội đô

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khi làm việc với Hà Nội tại Hội nghị Thường trực thành uỷ Hà Nội làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng
Hà Nội cần điều chỉnh ngay quy chế về chiều cao công trình, nhất là tại 4 quận nội đô

Định hướng lớn của Hà Nội trong thời gian tới đối với lĩnh vực xây dựng là phải đổi mới căn bản và toàn diện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch nhằm phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững.

Trong đó, hướng đến tập trung phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Đầu tư mở rộng khu vực đô thị, xây dựng một số đô thị vệ tinh và đô thị thông minh. Tăng cường quản lý đất đai, môi trường, xây dựng, kỷ cương và văn minh đô thị...

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết. Hiện, quy hoạch chi tiết của Hà Nội mới đạt 17% bởi theo Luật Quy hoạch nếu chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 thì không có cơ sở để lập dự án đầu tư. Trong quá trình này, Hà Nội cần phối hợp với Bộ Xây dựng để xác định khu vực nào cần làm quy hoạch 1/500, khu vực nào không cần làm và lực lượng nào làm. Về phía Bộ Xây dựng cũng sẽ hỗ trợ Hà Nội trong việc quy hoạch khu vực nông thôn, nhất là các huyện chuẩn bị lên quận.

Ông Phạm Hồng Hà cũng cho rằng, Hà Nội cần điều chỉnh ngay quy chế về chiều cao công trình, nhất là tại 4 quận nội đô lịch sử để phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng quy hoạch không gian ngầm của Thành phố. Liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu, hiện nay, Hà Nội vẫn còn 3,4/1.000 hộ không có nhà ở và 0,9% là nhà ở đơn sơ, bán kiên cố. Do vậy, nhiệm kỳ tới, Hà Nội cần đặt mục tiêu xóa sạch nhà ở đơn sơ, bán kiên cố và không để hộ nào không có nhà ở. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đề nghị Hà Nội cần xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc toàn Thành phố và một số điểm nhấn. “Đây là việc khó và Bộ sẽ phối hợp với Hà Nội để làm. Trước mắt, cần thành lập ngay Hội đồng Kiến trúc của Thành phố”, đồng chí nhấn mạnh.

Quy hoạch chung của Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011. Theo Luật quản lý quy hoạch 5 năm có thể rà soát sửa đổi, nhưng đến nay đã 10 năm, có rất nhiều thứ thay đổi, từ luật pháp, tư duy, tầm nhìn,... Đặc biệt là những quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn gắn với các tiêu chí đô thị khi nhiều khu vực huyện được dự kiến nâng lên thành quận, quận thành thành phố...

Có thể bạn quan tâm