Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm giao thương của cả nước

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nhắm đến mục tiêu trở thành trung tâm giao thương của khu vực Đông Nam Á.
Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm giao thương của cả nước

Để thực hiện các mục tiêu này, Hà Nội sẽ tập trung phát triển hệ thống thương mại văn minh, hiện đại. Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 sẽ phát triển 52 trung tâm mua sắm; 23 đại siêu thị, 111 siêu thị hạng 2, 865 siêu thị hạng 3; 595 chợ, 1.000 cửa hàng tiện ích; 1.000 máy bán hàng tự động đặt tại các địa điểm công cộng.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ dành quỹ đất hợp lý cho đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại trong quá trình sắp xếp lại nhà đất, di dời trụ sở cơ quan hành chính, nhà máy, xí nghiệp trong nội đô; hỗ trợ các nhà đầu tư mở rộng quy mô, nâng cấp các dự án hạ tầng thương mại đang hoạt động hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án liên quan đến lĩnh vực này.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại và thu hút các dự án có quy mô lớn và quan trọng tương tự như 4 trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup tại các huyện Ðông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì và Tập đoàn Semaris (Pháp) chuẩn bị cho dự án chợ đầu mối quốc tế nông sản tại huyện Gia Lâm…

Có thể bạn quan tâm