Hà Nội ưu tiên đẩy mạnh phát triển đô thị hoá ở 5 đô thị vệ tinh

Tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ ngày 24/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết Thành phố đang triển khai công tác quy hoạch theo hướng đẩy mạnh đô thị hoá ở các đô thị vệ tinh lên trước.
Hà Nội ưu tiên đẩy mạnh phát triển đô thị hoá ở 5 đô thị vệ tinh

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ 

Tại huyện Phúc Thọ, cử tri Trần Đình Lương nêu ý kiến, huyện Phúc Thọ chủ yếu là phát triển kinh tế nông nghiệp, để tạo điều kiện người dân tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật, cử tri đề nghị Thành phố nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến, có cơ chế chính sách khuyến khích người dân phát triển sản xuất. 

Các cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm đầu tư trường mầm non tốt hơn, vì hiện xã Thanh Đa chỉ có 3 điểm trường với 10 phòng học cho trên 500 học sinh, bình quân mỗi lớp có trên 50 em. 

Chủ tịch huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho biết, về nông nghiệp trong thời gian tới huyện Phúc Thọ sẽ chuyển dịch sang đầu tư trồng cây chủ lực, cây trọng điểm. Thời điểm này huyện đã xây dựng được bản đồ đất phát triển nông nghiệp trên địa bàn, hiện một số xã đã được quy hoạch trồng các cây chủ lực như trồng lúa, bưởi, chuối, rau...

Hiện nay, xã Thanh Đa có 1/3 các hộ dân trong xã đang phát triển ngành nghề mộc cho thu nhập khá, bình quân mỗi người thợ thu nhập từ 200-250 nghìn đồng/ngày.  Cử tri kiến nghị Thành phố sớm phê duyệt quy hoạch sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn để di dời các cơ sở sản xuất nghề ra khỏi khu dân cư vừa tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất vừa tránh ô nhiễm môi trường tại các làng nghề.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, Thành phố đã nhìn thấy xu thế, làn sóng đầu tư mới chính từ doanh nghiệp và người dân. Bí thư Hà Nội giao UBND Thành phố kiểm tra hồ sơ của huyện Phúc Thọ về quy hoạch các khu, cụm công nghiệp còn vướng mắc ở đâu và nhấn mạnh quy hoạch khu, cụm công nghiệp là định hướng ưu tiên phát triển của Thành phố.

Về kiến nghị đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, đối với những điểm trường bị xuống cấp, quá tải đề nghị cơ quan liên quan và huyện Phúc Thọ xem xét rà soát lại quy hoạch, có định hướng đầu tư để bảo đảm sĩ số trong lớp và điều kiện học hành của học sinh. Hà Nội đã có hơn 2.600 cơ sở giáo dục nhưng hiện nay vẫn đang thiếu bởi Hà Nội có gánh nặng lớn là tăng dân số cơ học mỗi năm 200 nghìn. Trong thời gian tới đây UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND để bổ sung số trường trên địa bàn.

Quy hoạch đô thị vệ tinh Hà Nội

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng tình với việc ý kiến về quy hoạch sử dụng quỹ đất trên địa bàn Phúc Thọ và các ý kiến cử tri về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Theo ông Hải, thay vì đầu tư cơ sở hạ tầng theo "vết dầu loang" tự nhiên, Thành phố đang triển khai công tác quy hoạch theo hướng đẩy mạnh đô thị hoá ở các đô thị vệ tinh lên trước, như vậy sẽ tạo điều kiện để người dân từ nội đô dãn bớt ra ngoại thành vào tạo điều kiện cho ngoại thành phát triển, đô thị hoá nhanh hơn.

Thành phố đã quy hoạch được 5 khu đô thị vệ tinh (Sóc Sơn, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Hoà Lạc) và hiện đang lập quy hoạch chi tiết tại từng khu đô thị. Để phát triển được các khu đô thị vệ tinh và các huyện ngoại thành, việc lớn nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng để kết nối nội đô và các khu đô thị vệ tinh, tuy ngân sách Thành phố gặp khó khăn nhưng lãnh đạo TP. Hà Nội xác định được tầm quan trọng của việc phát triển cơ sở hạ tầng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, Thành phố đã luôn nỗ lực tìm nguồn vốn để đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối các khu đô thị vệ tinh, khi lấp kín các vành đai việc đô thị hoá sẽ nhanh hơn tạo điều kiện cho các huyện phát triển.

>> Hà Nội điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị S2 ở huyện Hoài Đức

Có thể bạn quan tâm