Hải quan Hoa Kỳ thu giữ một Cổ vật Ai Cập 3.000 năm tuổi

Hải quan Hoa Kỳ đã thu giữ một cổ vật Ai Cập có khả năng 3.000 năm tuổi được vận chuyển từ châu Âu đến Tennessee, Mỹ.
Hải quan Hoa Kỳ thu giữ một Cổ vật Ai Cập 3.000 năm tuổi

Vụ tịch thu cổ vật Ai Cập của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ xảy ra vào ngày 17/8 khi các nhà chức trách báo cáo rằng người gửi có những "tuyên bố mâu thuẫn" khi không thể khai báo về giá trị của kiện hàng. 

Chiếc hũ cổ đại, còn được gọi là hũ canopic, mô tả vị thần đám tang Imsety và được sử dụng để chứa các cơ quan nội tạng của xác ướp. 

cổ vật Ai Cập

Các đặc vụ liên bang đã làm việc với Viện Khảo cổ và Nghệ thuật Ai Cập của Đại học Memphis để xác minh tính xác thực của vật thể, được dự đoán có từ thời kỳ Trung cấp thứ ba của Ai Cập - từ năm 1069 trước Công nguyên đến năm 653 trước Công nguyên.

Theo thông cáo, hiện vật được bảo vệ bởi Công ước về Đạo luật Thực thi Tài sản Văn hóa năm 1983, hạn chế một số tài liệu khảo cổ học vận chuyển và nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm