Hải quân Nga đưa khinh hạm tên lửa Gremyashchiy vào biên chế Hạm đội Thái Bình Dương

Ngày 29/12, chiếc tàu đầu tiên hộ tống hạm lớp Gremyashchiy chính thức được đưa vào biên chế Hải quân Nga. Lễ thượng cờ St. Andrew của Hải quân Nga được tổ chức tại Nhà máy đóng tàu Severnaya ở St. Peterburg.

Hạm đội Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ nhận 6 hộ tống hạm lớp Gremyashchiy. Các chuyên gia quân sự Nga cho biết, trong tương lai chiến hạm sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon.

Tàu hộ tống đầu tiên “Gremyashchiy” thuộc dự án 20385, sẽ thường trực chiến đấu tại căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương.

Hộ tống hạm Gremyashchiy

Gremyashchiy bắt đầu được đóng tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf ngày 1/2/2012. Chiến hạm hạ thủy ngày 30/6/2017. Lượng giãn nước đầy tải của hộ tống hạm là 2.200 tấn, chiều dài 105 mét, rộng 13 mét, tốc độ 27 hải lý / giờ.

"Gremyashchiy" được trang bị tổ hợp pháo hạm tự động A-190-01 100 mm, hai pháo phòng không tốc độ cao 30 mm AK-630M và một tổ hợp ngư lôi chống ngầm "Packet-NK". Vũ khí chủ lực của frigate là hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-NK với giàn 8 giếng phóng thẳng đứng, hệ thống tên lửa phòng không Redut.

Có thể bạn quan tâm