Hạn chế đại biểu tham dự lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Năm nay lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, hạn chế đại biểu tham dự để tránh việc tập trung đông người trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Ngày 23/3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký công văn số 1192/BVHTTDL-VHCS gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020. Theo đó, lễ Giổ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra từ 7g30 đến 9g30 ngày 2/4/2020, tức ngày 10/3 âm lịch tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trình tự thực hiện như các năm khác do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì. Tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ trì và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là chủ lễ dâng hương.

Thành phần tham dự lễ dâng hương gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL, đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, hạn chế số lượng đại biểu tham dự.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã nhất trí với đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội tại giỗ tổ Hùng Vương-lễ hội Đền Hùng 2020.

Bên cạnh đó, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 sẽ lược bỏ một số hoạt động như: Các đơn vị không thành lập Đội tế; các xã, phường, thị trấn ven khu di tích không tổ chức lễ rước kiệu về Đền Hùng vào ngày 9/3 Âm lịch. 

Có thể bạn quan tâm