Hãng cafe Luckin Coffee của Trung Quốc muốn IPO tại Mỹ

Mục tiêu của việc IPO là để huy động được một số vốn lên đến 800 triệu USD, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Hãng cafe này cũng không giấu tham vọng thay thế Starbucks trở thành chuỗi cửa hàng cà phê
Hãng cafe Luckin Coffee của Trung Quốc muốn IPO tại Mỹ

Ngày 22/4, Chuỗi cửa hàng cà phê Luckin Coffee Inc của Trung Quốc đã nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.

Theo số liệu của Refinitiv, với số tiền dự kiến huy động được, Luckin sẽ là công ty Trung Quốc dẫn đầu về IPO tại Mỹ trong năm nay, tính đến thời điểm này.

Một nguồn tin khác cho biết, Luckin đang nhắm tới mức giá trị 4-5 tỷ USD, một bước tiến lớn so với con số 2,9 tỷ USD sau đợt huy động vốn gần đây nhất thu được 150 triệu USD được thông báo vào tuần trước.

"Luckin Coffee hiện điều hành 2.370 cửa hàng ở 28 thành phố của Trung Quốc và dự kiến mở 2.500 cửa hàng mới trong năm 2019. 

Thương hiệu này đang đặt kỳ vọng vào sự gia tăng nhu cầu cà phê ở Trung Quốc, với một báo cáo mà Luckin dẫn ra là nhu cầu tăng gần gấp đôi từ 4,4 tỷ cốc vào năm 2013 lên 8,7 tỷ cốc vào năm 2018 và dự kiến sẽ tăng mạnh hơn nữa lên 15,5 tỷ cốc vào năm 2023.

Tuy nhiên, kể từ khi ra đời vào ngày 16/6/2017, Luckin vẫn đang thua lỗ và cảnh báo tình trạng này có thể tiếp diễn trong tương lai gần. Chuỗi cửa hàng cà phê này lỗ ròng 475,4 triệu USD trong năm ngoái và tổng doanh thu đạt 125,27 triệu USD. Trong ba tháng đầu năm nay, Luckin lỗ ròng 85,3 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm