Hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Đó là một trong những nội dung quan trọng thuộc Thỏa thuận khung về Hợp tác kinh tế giữa UBND TP.HCM và Cục Kinh tế, Thương mại và công nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản (METI - Kansai) vừa được ký kết gia
Hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Đó là một trong những nội dung quan trọng thuộc Thỏa thuận khung về Hợp tác kinh tế giữa UBND TP.HCM và Cục Kinh tế, Thương mại và công nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản (METI - Kansai) vừa được ký kết gia hạn (3 năm) vào sáng 7-9 tại Osaka, Nhật Bản. 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do ông Tất Thành Cang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, dẫn đầu thăm và làm việc tại Nhật Bản, lễ ký kết Gia hạn Thỏa thuận Khung Hợp tác Kinh tế giữa TPHCM và METI - Kansai đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng: - Hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (thiết lập cơ chế hỗ trợ và hợp tác, thúc đẩy cung cấp và chia sẻ thông tin một cách thuận lợi, thúc đẩy nâng cao hiệu quả trong các thủ tục hành chính); - Hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp (tập trung cho việc kiểm định các chương trình phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp); - Hợp tác trong việc thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại, kinh doanh (trao đổi thông tin chi tiết liên quan đến xu hướng kinh tế, nhu cầu thị trường và qui trình thủ tục hành chính, triển khai tổ chức các buổi hội thảo và gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác để đảm bảo thuận lợi trong việc triển khai các hệ thống pháp lý liên quan)… Chiều cùng ngày, đoàn công tác tập trung làm việc với Cục Quy hoạch Osaka về hệ thống “Park & Ride” nhằm kiểm soát lưu lượng xe cộ vào thành phố; thảo luận các giải pháp xử lý đồng bộ giữa các loại phương tiện giao thông theo hướng dùng chung hệ thống vận tải công cộng nhưng đảm bảo lợi ích và tiện ích cho cả người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Một nội dung cũng được thảo luận sôi nổi tại buổi làm việc là vấn đề cốt nền và chống ngập đối với các đô thị hiện đại…
Ông Tất Thành Cang (phải), Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc mà phía bạn gặp phải trong quá trình thực hiện các chương trình hợp tác tại cuộc làm việc giữa TP.HCM và METI – Kansai ngày 7-9 - Ảnh: THANH BÌNH
Ông Tất Thành Cang (phải), Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc mà phía bạn gặp phải trong quá trình thực hiện các chương trình hợp tác tại cuộc làm việc giữa TP.HCM và METI – Kansai ngày 7-9 - Ảnh: THANH BÌNH
Thảo luận sôi nổi về giao thông đô thị; cốt nền và vấn đề chống ngập tại buổi làm việc với Cục Quy hoạch Osaka ngày 7-9 - Ảnh: THANH BÌNH
Thảo luận sôi nổi về giao thông đô thị; cốt nền và vấn đề chống ngập tại buổi làm việc với Cục Quy hoạch Osaka ngày 7-9 - Ảnh: THANH BÌNH
THANH BÌNH (từ Osaka - Nhật Bản)/TT

Có thể bạn quan tâm