Huế cấp chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh biển Hải Dương

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh biển Hải Dương tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà cho Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư TDH biển Hải Dương Hu
Huế cấp chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh biển Hải Dương

Theo đề án, Khu du lịch sinh thái biển Hải Dương có tổng diện tích khoảng 134 ha với vốn đầu tư khoảng hơn 2.107 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án gồm 3 khu: Khu du lịch trung cấp (diện tích khoảng 56,5 ha), khu du lịch cao cấp (diện tích khoảng 47,5 ha) và khu du lịch sinh thái (diện tích khoảng 30 ha).

Mục tiêu là xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp hài hòa, phong phú giữa nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, các điểm tham quan thể thao với các loại hình hiện đại, đa dạng và tiện nghi, kết hợp giữa truyền thống với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ.

Dự kiến dự án triển khai xây dựng giai đoạn 1 vào tháng 9/2019, hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 1/2022; giai đoạn 2 từ tháng 1/2022, hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 6/2023.

"Biển Hải Dương (có tên gọi khác khác là biển Thái Dương, vì thuộc làng Thái Dương) cách trung tâm thành phố Huế chỉ chừng 17km, chưa được nhiều người biết đến, nên vẫn còn giữ nguyên được nét hoang sơ, tự nhiên vốn có.

Biển Hải Dương nổi bật với những tảng đá lớn xếp thành một con đường dài hướng thẳng ra biển và một bờ kè bằng bê tông phủ kín một màu xanh mướt của rong rêu.

Được biết, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư TDH biển Hải Dương Huế được thành lập ngày 26/04/2018. Địa chỉ trụ sở chính tại số 23 Kẻ Trài, Phường Phú Bình, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Thanh Phong.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực hoàn thiện công trình xây dựng, vận tải hàng hóa, cho thuê thiết bị, máy móc, vui chơi giải trí, sản xuất truyền tải và phân phối điện.

>>Đến năm 2025, Khu Du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương trở thành khu du lịch quốc gia

Có thể bạn quan tâm