Khai mạc lễ hội Hoa lê Hồng Thái

Tối 8/3, tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Hoa lê năm 2022.
Hoa lê Hồng Thái nở rộ vào cuối tháng 2, kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Ảnh: Cổng TT điện tử huyện Na Hang
Hoa lê Hồng Thái nở rộ vào cuối tháng 2, kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Ảnh: Cổng TT điện tử huyện Na Hang

Nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, xã Hồng Thái, huyện Na Hang được xem là Sa Pa thứ hai ở khu vực phía Bắc.

Vào tháng 3 hàng năm, xã Hồng Thái khoác lên mình một màu trắng của hoa lê, tạo cho nơi đây một cảnh sắc thơ mộng. Nhiều vườn lê đã có tuổi đời cao, gắn bó với người dân Hồng Thái từ nhiều đời. Riêng tại xã Hồng Thái có 164 hộ trồng lê với diện tích trên 90 ha.

Mỗi độ hoa lê nở cũng là lúc du khách thập phương tìm về thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của loại hoa này.

Với mục đích thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong và ngoài tỉnh, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Hoa lê năm 2022 được diễn ra nhằm hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang - An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn”.

Đây là năm đầu tiên huyện Na Hang tổ chức Lễ hội hoa lê Hồng Thái quy mô bài bản. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có thêm nhiều hoạt động khác như quảng bá danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, tái hiện lễ hội nhảy lửa dân tộc Dao đỏ; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật, ẩm thực đặc trưng của địa phương; tham quan và chụp ảnh vườn hoa lê, tuyến đường hoa lê, cắm trại, săn mây; tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng, trải nghiệm vẽ sáp ong, thêu khăn, trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng thức chè đặc sản Shan Tuyết.

Đây là năm đầu tiên huyện Na Hang tổ chức Lễ hội hoa lê Hồng Thái quy mô bài bản. Ảnh: VOV
Đây là năm đầu tiên huyện Na Hang tổ chức Lễ hội hoa lê Hồng Thái quy mô bài bản. Ảnh: VOV

Cùng với vườn hoa trải rộng và tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam, tại lễ hội còn có nhiều hoạt động quảng bá tiềm năng về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa phát triển du lịch như chương trình nghệ thuật của các dân tộc vùng cao, quảng bá danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, tái hiện lễ hội nhảy lửa dân tộc Dao đỏ; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật, ẩm thực đặc trưng của địa phương; tham quan và chụp ảnh vườn hoa lê, tuyến đường hoa lê, cắm trại, săn mây; tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng, trải nghiệm vẽ sáp ong, thêu khăn, trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng thức chè đặc sản Shan Tuyết.

Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, Ban tổ chức đã chuẩn bị các điều kiện phù hợp và các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống Covid-19.

Lễ hội Hoa lê Hồng Thái sẽ diễn ra đến hết ngày 20/3.

Có thể bạn quan tâm