Không quân Nga được trang bị máy bay chiến đấu MiG-35 thế hệ 4 ++ đầu tiên

MiG-35 là máy bay chiến đấu đa năng 4 ++ thế hệ tiên tiến nhất
Không quân Nga được trang bị máy bay chiến đấu MiG-35 thế hệ 4 ++ đầu tiên

Tập đoàn MiG của Nga đã chuyển giao 2 máy bay chiến đấu MiG-35 thế hệ 4 ++ đầu tiên cho không quân Nga, Giám đốc điều hành MiG và Phó chủ tịch hợp tác kỹ thuật và quân sự tại Tập đoàn máy bay United Ilya Tarasenko cho biết bên lề Le Bourget air ngày 17/6.

"Vâng, những chiếc MiG-35 đầu tiên đã được giao và chúng tôi đang hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ," ông nói. 

MiG-35 là máy bay chiến đấu đa năng 4 ++ thế hệ tiên tiến nhất, là sản phẩm tiếp theo của máy bay MiG-29K / MiG-29KUB và MiG-29M / MiG-29M2. MiG-35 là phiên bản nâng cấp thế hệ thứ 5 của dòng tiêm kích đa năng MiG. Nó được trang bị hệ thống điện tử và vũ khí vượt trội so với các mẫu tiêm kích trước đó, bao gồm radar mảng pha điện tử chủ động (AESA), hệ thống chỉ thị mục tiêu quang học OLS-35... Các hệ thống này giúp Mig-35 hạn chế sự phụ thuộc vào lực lượng dẫn đường mặt đất như các dòng MiG trước đó.

MiG-35 được chỉ định hoạt động trong các khu vực có xung đột vũ trang cường độ cao trong điều kiện hệ thống phòng không dày đặc và nhiều lớp của kẻ thù. Nó có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đa mục đích phức tạp trong môi trường hoạt động và chiến thuật liên tục thay đổi trên chiến trường và các mục tiêu trên không, trên mặt đất và hải quân.

Hợp đồng đầu tiên về việc chuyển giao sáu máy bay chiến đấu MiG-35 vào năm 2023 đã được ký bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko và người đứng đầu Tập đoàn Máy bay quân sự Yuri Slyusar vào ngày 22/8/2018 tại triển lãm vũ khí Quân đội-2018 ở Kubinka bên ngoài Moscow.

MiG-35 có chiều dài 17,3m; sải cánh 12m; trọng lượng cất cánh tối đa đạt 29,7 tấn. Mig-35 có thể đạt tốc độ tối đa 2,25 Mach (tương đương với 2.400km/giờ), tầm bay 2.000km, bán kính chiến đấu 1.000km, trần bay 17.500km.

Có thể bạn quan tâm