Kia triệu hồi hơn 147.000 xe Seltos, Soul do lỗi động cơ

Kia ra thông báo triệu hồi hơn 147.000 xe Seltos, Soul sau khi hãng xe Hàn phát hiện lỗi động cơ có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ.
Kia triệu hồi hơn 147.000 xe Seltos, Soul do lỗi động cơ

Theo tài liệu do Kia đệ trình lên Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) vào tuần trước, hai mẫu xe SUV Seltos và Crossover Soul bị triệu hồi tại thị trường Mỹ có thể có vòng pít-tông được xử lý nhiệt không đúng cách.

Sẽ có tổng cộng 147.249 chiếc Seltos và Soul thuộc đời 2020-2021 nằm trong diện bị triệu hồi.

Cụ thể, các mẫu xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh Nu MPI dung tích 2.0 lít bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Lỗi này có thể gây ra hỏa hoạn hoặc khiến động cơ bị chết máy khi đang lái xe.

Người lái xe có thể nhận thấy khi lượng dầu tiêu thụ tăng, động cơ có tiếng động lạ hoặc đèn cảnh báo áp suất dầu phát sáng, đó là hiện tượng cho thấy có thể chiếc xe bị ảnh hưởng.

Các đại lý sẽ tiến hành mở động cơ và kiểm tra. Xe bị hư hỏng động cơ sẽ được thay động cơ mới. Dự kiến các chủ xe sẽ nhận được thông báo vào đầu tháng 6 tới. Chủ sở hữu Kia có thể liên hệ với đại lý để biết thêm thông tin xe của mình có thuộc diện triệu hồi.

Có thể bạn quan tâm