Kinh tế Nga đã thoát suy thoái

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhận định nền kinh tế Nga đã phục hồi từ suy thoái và bước vào giai đoạn tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng trong năm 2017 đạt mức của nhóm nước đã phát triển.
Kinh tế Nga đã thoát suy thoái

Thủ tướng Medvedev cho biết hiện tại có thể khẳng định nền kinh tế Nga đã bước vào giai đoạn tăng trưởng.

Theo Thủ tướng Medvedev, các chuyên gia phân tích ở cả trong và ngoài nước đều dự đoán GDP của Nga sẽ tăng trưởng 2% trong năm nay. Đây không phải là một con số lớn song vẫn phù hợp với tốc độ tăng trưởng trung bình tại các nước đã phát triển.

Theo Thủ tướng Medvedev, tỷ lệ lạm phát của Nga được dự đoán nằm dưới ngưỡng 3% trong năm 2017. Ngân hàng trung ương Nga đầu tháng này dự đoán tỷ lệ lạm phát của Nga có khả năng đứng ở mức 2,5-2,7% vào cuối năm nay, và sẽ dần quay trở lại mức mục tiêu 4% trong năm tới.

Đồng nội tệ và các hệ thống tài chính trong nước của Nga hiện trong trạng thái ổn định, theo Thủ tướng Medvedev.

GDP của Nga đã tăng trưởng trong bốn quý vừa qua và tăng vượt 2% trong quý III/2017.

Theo Bizlive

Có thể bạn quan tâm