Lãnh đạo Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đã bị bán giải chấp cổ phiếu trong phiên khớp lệnh kỷ lục?

Phần lớn các giao dịch bán ra cổ phiếu HQC của các cổ đông nội bộ công ty đều diễn ra trong phiên 14/12/2016 qua phương thức khớp lệnh.
Lãnh đạo Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đã bị bán giải chấp cổ phiếu trong phiên khớp lệnh kỷ lục?

Chủ tịch Trương Anh Tuấn chỉ còn nắm giữ 20,35 triệu cổ phiếu HQC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,77%, không còn là cổ đông lớn 

Theo tin từ Sở GDCK TP.HCM (HoSE), hàng loạt cổ đông nội bộ của Địa ốc Hoàng Quân (mã: HQC) vừa bán ra lượng lớn cổ phiếu.

Cụ thể, ông Trương Anh Tuấn – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hoàng Quân đã bán ra 3,24 triệu cổ phiếu HQC trong khoảng thời gian từ 14/12 – 16/12/2016. Sau giao dịch này, ông Tuấn chỉ còn nắm giữ 20,35 triệu cổ phiếu HQC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,77% và không còn là cổ đông lớn.

Ông Trương Đức Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Hoàng Quân đã bán 2,05 triệu cổ phiếu HQC trong ngày 11/11/2016, giảm sở hữu xuống còn 2,72 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,64% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Thành Văn – Trưởng ban kiểm soát Hoàng Quân cũng bán 3,83 triệu cổ phiếu HQC trong khoảng thời gian từ 6/12 – 14/12/2016. Sau giao dịch, ông Văn chỉ còn nắm giữ 1,77 triệu cổ phiếu HQC, tương ứng tỷ lệ 0,42%.

CTCP Đầu tư – Xây dựng – Phát triển nhà Bảo Linh, đơn vị do ông Trần Thái Sơn – Phó tổng giám đốc Hoàng Quân làm chủ tịch cũng bán ra 5,4 triệu cổ phiếu HQC trong ngày 14/12/2016, qua đó giảm sở hữu xuống còn 16,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 3,8%.

Chưa dừng lại, Nhà Bảo Linh mới đây đã tiếp tục đăng ký bán nốt 16,2 triệu cổ phiếu HQC đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/1 – 8/2/2017 qua phương thức thỏa thuận.

Cần lưu ý, phần lớn các giao dịch bán ra cổ phiếu HQC của các cổ đông nội bộ công ty đều diễn ra trong phiên 14/12/2016 qua phương thức khớp lệnh. Đây cũng là phiên giao dịch khớp lệnh kỷ lục của HQC với gần 80 triệu cổ phiếu. Các cổ đông nội bộ cũng không đăng ký bán cổ phiếu HQC hoặc bán vượt quá lượng đã đăng ký. Do đó, không loại trừ khả năng các cổ đông nội bộ của Hoàng Quân đã bị bán giải chấp.

Trong phiên giao dịch 14/12, cổ phiếu HQC đã có thời điểm giảm sàn xuống 2.160 đồng trước khi tăng trần lên 2.480 đồng về cuối phiên.

Cổ phiếu HQC trong thời gian gần đây đã biến động không thực sự tích cực khi giảm từ vùng 4.700 đồng xuống còn hơn 2.000 đồng. Theo ban lãnh đạo Hoàng Quân, việc cổ phiếu công ty lao dốc do ảnh hưởng từ thông tin gói hỗ trợ nhà ở xã hội (NOXH) đang tạm dừng giải ngân.

Hoàng Quân khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn toàn bình thường. Để tháo gỡ khó khăn trong việc gói tín dụng hỗ trợ lãi suất cho NOXH theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP nên từ ngày 01/11/2016, HQC đã chính thức triển khai chương trình bù lãi suất cho khách hàng vay thương mại để mua NOXH.

Theo Hoàng Anh/Trí thức trẻ

>> Hoàng Quân sắp đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Trà Vinh

Có thể bạn quan tâm