Lỗ đậm 300 tỷ đồng, cổ phiếu NVT "lau sàn"

Do ghi nhận thua lỗ gần 300 tỷ đồng trong quý 2 nên nhà đầu tư đang tháo chạy xả hàng cổ phiếu NVT khiến giá giảm sàn 3 phiên liên tiếp về 3.570 đồng/CP (ngày 2/8) và dư mua trống trơn.
Lỗ đậm 300 tỷ đồng, cổ phiếu NVT "lau sàn"

Theo BCTC quý 2/2017 vừa công bố, kết quả kinh doanh của CTCP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay (mã: NVT) vẫn ảm đạm, thua lỗ. Trong kỳ, doanh thu tăng trưởng 52% nhưng NVT bất ngờ báo lỗ gần 300 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi gần 1,3 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ lớn nhất mà NVT từng ghi nhận.

Nguyên nhân quý 2 này lỗ lớn chủ yếu do việc công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu từ CTCP Du lịch Tân Phú là 246 tỷ đồng. 

Ngay sau khi thông tin này được công bố, cổ phiếu NVT đã bị giới đầu tư bán mạnh và có chuỗi 3 phiên giảm sàn trong tình trạng “trắng bên mua” và thị giá NVT hiện chỉ còn 3.570 đồng/CP. 

Trước đó, cổ phiếu NVT đã gây bất ngờ cho giới đầu tư khi liên tục tăng trần mạnh, mức tăng lên tới 150%. Lý do được cho từ thông tin Công ty này báo gần 15 tỷ đồng quý 1/2017, gần bằng kết quả đạt được trong cả năm 2016.

Với việc có lãi lớn trong quý 1 và kế hoạch tái cấu trúc, chuyển nhượng dự án, cổ phiếu NVT đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư trên thị trường và tăng một mạch từ vùng giá 2.000 đồng lên 5.000 đồng, trở thành một trong những cổ phiếu penny “hot” nhất thị trường nửa đầu năm 2017.

>> Cổ phiếu NVT giảm sàn, Tổng giám đốc Ninh Vân Bay muốn "thoát hàng" cổ phiếu

Có thể bạn quan tâm