Một người bị kết án tù vì sử dụng tiền cứu trợ Covid-19 để mua… thẻ bài Pokemon

Người nay đã sử dụng 57.000 USD (1,3 tỷ VNĐ) tiền vay cứu trợ từ chính phủ để mua một thẻ bài Pokemon đắt giá.
Một người bị kết án tù vì sử dụng tiền cứu trợ Covid-19 để mua… thẻ bài Pokemon

Các công tố viên liên bang đã kết án một người đàn ông ở bang Georgia ba năm tù vì đã vay cứu trợ làm ăn từ chính phủ nhưng lại dùng số tiền này để mua một thẻ bài Pokemon cho mục đích cá nhân. 

Theo Bộ Tư pháp, người đàn ông này - Vinath Oudomsine bị kết tội “gian lận có tổ chức”. 

Y ban đầu đã đăng ký khoản vay vào năm 2020 và tuyên bố sẽ sử dụng nó để điều hành một doanh nghiệp nhỏ có 10 nhân viên. Đơn đăng ký của y đã được chấp thuận và y nhận được 85.000 USD từ chính phủ. 

Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền đó vào những hành động thiết thực, Vinath Oudomsine đã chi một phần lớn tiền trong quỹ cứu trợ của mình để mua một thẻ bài Pokémon quý hiếm có giá 57,789 USD (hơn 1,3 tỷ đồng).

Bộ Tư Pháp đã xác nhận rằng Vinath Oudomsine sẽ không đủ điều kiện để được ân xá và sau khi mãn hạn tù ba năm, y sẽ phải chịu “sự giám sát của pháp luật”. 

Vinath Oudomsine dự kiến ​​sẽ trả lại 85.000 USD tiền vay cũng như khoản tiền phạt bổ sung là 10.000 USD.

Có thể bạn quan tâm